Thị xã Hồng Ngự
Hướng đến phổ cập giáo dục THPT

Cập nhật ngày: 26/09/2012 07:18:28

UBND thị xã Hồng Ngự vừa họp bàn kế hoạch phổ cập giáo dục THPT giai đoạn từ nay đến 2015. Theo lộ trình thực hiện, giai đoạn từ nay đến 2015 thị xã Hồng Ngự đạt chuẩn phổ cập THPT cho các đối tượng có độ tuổi từ 18 đến 21. Các xã, phường thực hiện kế hoạch theo từng giai đoạn, trong đó phường An Thạnh là đơn vị đầu tiên đạt phổ cập THPT vào năm 2013.


Họp bàn về kế hoạch phổ cập giáo dục THPT từ nay đến năm 2015

Trong những năm qua, thị xã Hồng Ngự là địa phương có nhiều thuận lợi trong công tác phổ cập giáo dục vì đã có kinh nghiệm phổ cập THCS đạt chuẩn vào năm 2007. Đây là tiền đề để thị xã thực hiện đạt hiệu quả trong việc quy động học sinh ra lớp, hoàn thành chỉ tiêu mà UBND tỉnh đề ra đến giai đoạn năm 2015. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể các cấp luôn phối hợp đồng bộ với ngành giáo dục thực hiện tốt công tác vận động và quản lý học sinh ra lớp.

Theo quy định để đạt chuẩn THPT, tỷ lệ thanh thiếu niên có độ tuổi từ 18 đến 21 có bằng tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề đạt 80% trở lên; đối với các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn đạt 65% trở lên. Do đó, để thực hiện đạt chuẩn phổ cập, UBND thị xã Hồng Ngự chỉ đạo các ngành, các cấp trong thời gian tới cần nắm số liệu chính xác từng đối tượng; các trường phải tư vấn trước khi tuyển sinh đầu vào; các xã, phường có kế hoạch triển khai thực hiện, phối hợp với các ngành trong công tác phổ cập giáo dục; Phòng Giáo dục - Đào tạo chịu trách nhiệm trước UBND thị xã về chất lượng phổ cập giáo dục trong thời gian tới.

Song song đó, thị xã Hồng Ngự triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo của cấp ủy Đảng, HĐND và UBND; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động góp phần nâng cao nhận thức về công tác phổ cập giáo dục cho người dân; Ban chỉ đạo chống mù chữ - phổ cập giáo dục các cấp cử người chuyên trách làm công tác phổ cập để hoạt động có hiệu quả, hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc TTGDTX, trường Trung cấp nghề có kế hoạch phối hợp với UBND xã, phường trong việc huy động học sinh ra lớp.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn