Trường Đại học Đồng Tháp họp mặt Ngày Nhà giáo Việt Nam

Cập nhật ngày: 19/11/2019 13:20:02

ĐTO - Sáng ngày 19/11, Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT) tổ chức họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019) và công bố chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Tham dự buổi lễ có đại diện Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đảng ủy, Ban giám hiệu, nguyên lãnh đạo, cán bộ đã nghỉ hưu cùng đông đảo giảng viên (GV) nhà trường.


Các giảng viên, cán bộ đã nghỉ hưu cùng tham dự buổi họp mặt

Tại buổi lễ, đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam và quá trình xây dựng, phát triển của Trường ĐHĐT. Trải qua 44 năm (1975 – 2019), Trường ĐHĐT không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn hóa trình độ chuyên môn cho đội ngũ GV. Đến nay, trường có 11 phó giáo sư, 76 tiến sĩ, 312 thạc sĩ; 68 GV đang học nghiên cứu sinh; 18 người đang học tập và nghiên cứu ở nước ngoài... Năm 2017, nhà trường là trường đại học đầu tiên trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Tiến sĩ Lương Thanh Tân – Phó Hiệu trưởng phụ trách ôn lại truyền thống hình thành, phát triển Trường Đại học Đồng Tháp

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, Tiến sĩ Lương Thanh Tân – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐHĐT gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, đồng thời mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục sáng tạo, tích cực thi đua dạy tốt, trau dồi kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của đơn vị.


Trường Đại học Đồng Tháp công bố chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục 3 chương trình đào tạo sư phạm

Cũng tại buổi lễ, đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã trao Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho các chương trình đào tạo: Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học và Giáo dục tiểu học của nhà trường.


Trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó học tốt

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của Trường ĐHĐT vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Trung ương... Nhà trường cũng tổ chức trao 10 suất học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt năm học 2019-2020, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

P.Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn