Trường học an toàn trước thiên tai

Cập nhật ngày: 21/05/2018 06:09:41

ĐTO - Đó là chủ đề lễ mít tinh hưởng ứng Kỷ niệm 72 năm “Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam” (22/5/1946 - 22/5 2018), vừa diễn ra tại Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu (TP.Cao Lãnh). Trên 1.500 học sinh (HS) các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP.Cao Lãnh tham dự.


Hơn 1.500 học sinh tham gia lễ mít tinh hưởng ứng Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam

Tại lễ mít tinh, các đại biểu được nghe thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước nhân Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam; được xem video “Trường học an toàn trước thiên tai”; giao lưu và trả lời các câu hỏi liên quan đến thiên tai như: các loại thiên tai; hậu quả, ảnh hưởng của thiên tai; kỹ năng, cách phòng trách thiên tai,...

Phát động hưởng ứng Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam, thầy Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) nhấn mạnh: Thời gian qua, Đồng Tháp không trực tiếp chịu ảnh hưởng từ các cơn bão. Tuy nhiên, trước tình hình biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng khốc liệt, trong đó biểu hiện rõ nét là giông lốc và gió giật đã làm ảnh hưởng nhiều đến cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn. Điển hình ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch vừa qua, giông lốc đã làm tốc mái hoàn toàn Trường Tiểu học Láng Biển, rất may khi đó các em HS được nghỉ học nên không thiệt hại về người.

Chung tay bảo vệ tài sản, tính mạng các em HS và đội ngũ cán bộ, nhà giáo, duy trì và phát triển bền vững ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, tổ chức xã hội, các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí và cộng đồng dân cư hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới bằng các kế hoạch, hoạt động cụ thể trong phòng, chống thiên tai.

Các thầy cô giáo và nhà trường chủ động tăng cường kiến thức và kỹ năng phòng, chống thiên tai qua các giờ học ngoại khóa, giờ chào cờ hoặc tổ chức các buổi thực hành, diễn tập về phòng, chống thiên tai cho các em HS. Các em HS cần tích cực tìm hiểu về thiên tai xung quanh mình và kỹ năng ứng phó để bảo vệ an toàn cho bản thân trước các rủi ro thiên tai; mỗi em hãy trở thành một tuyên truyền viên tích cực để vận động bạn bè, gia đình và cộng đồng xung quanh chủ động tham gia công tác phòng, chống thiên tai tại nơi mình sinh sống.

Đây là hoạt động do Sở GD&ĐT phối hợp với Unicef tại Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức, nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức của cán bộ quản lý, các thầy cô giáo, các em HS về hậu quả của thiên tai và các kỹ năng ứng phó với thiên tai. Hướng đến một xã hội an toàn trước thiên tai, góp phần phát triển đất nước bền vững.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn