Trường THCS An Khánh ngưng thi công do bị khiếu nại về đấu thầu

Cập nhật ngày: 22/07/2016 12:45:08

ĐTO - Công trình nâng cấp 15 phòng học Trường THSC An Khánh, do Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Châu Thành làm chủ đầu tư, nguồn vốn hơn 2 tỷ đồng, được triển khai thi công từ giữa tháng 6/2016. Tuy nhiên, đơn vị trúng thầu mới tháo dỡ được hệ thống điện và la phông thì bị khiếu nại về thủ tục đấu thầu khiến công trình bị đình trệ cho đến nay.


Bàn ghế, thiết bị dạy học của Trường THCS An Khánh được di chuyển ra sân hoặc hành lang từ giữa tháng 6/2016 để nâng cấp nhưng công trình bị ngưng thi công đến nay

Theo thầy Võ Kim Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS An Khánh, dãy phòng học của trường được nâng cấp và đưa vào sử dụng từ năm 2001, hiện mặt bằng khá thấp nên việc cải tạo, nâng cao mặt bằng là cần thiết để nhà trường hoạt động tốt hơn. Đến ngày 13/6/2016, trường bàn giao mặt bằng cho Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh (trụ sở ở TP.Cao Lãnh, gọi tắt là Công ty Hưng Thịnh) là đơn vị trúng thầu tổ chức thi công, tuy nhiên mới triển khai tháo dỡ la phông của 9/15 phòng học thì ngưng cho đến nay.

Năm học 2015-2016, Trường THCS An Khánh có 19 lớp học từ khối 6 đến khối 9, với 700 học sinh (HS) theo học. Năm học 2016-2017 tới, nhà trường cũng sẽ có 19 lớp học nhưng tiếp nhận 734 HS (tăng 34 em). Theo bà Nguyễn Thanh Phương - Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh, huyện Châu Thành, 100% HS của trường là con em của các gia đình trong xã. Thời gian qua, khi công trình nâng cấp trường bị ngưng thi công, nhiều bậc phụ huynh khá lo lắng cho việc học của con em mình.

Bà Nguyễn Thanh Phương cho biết: “Việc học của HS trong xã là quan trọng nên trường hợp mà nhà thầu không thi công được, xã sẽ phối hợp với Phòng GD&ĐT và nhà trường mang bàn ghế trở vào phòng học, đóng la phông như hiện trạng trước đây để HS vào học”.

Theo Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành, công trình cải tạo nâng cấp 15 phòng học Trường THCS An Khánh nằm trong kế hoạch cải tạo nâng cấp các trường học trên địa bàn huyện. Có 3 hạng mục được nâng cấp, cải tạo gồm: nâng nền, nâng mái tôn (nâng cao thêm 0,5m) và đóng mới la phông. Do công trình có tổng giá trị đầu tư hơn 2 tỷ đồng nên Phòng lập thủ tục đấu thầu theo quy định. Có 3 đơn vị tham gia đấu thầu, trong đó có Công ty Hưng Thịnh và Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tuấn Anh. Phòng GD&ĐT có thuê đơn vị độc lập để thực hiện thủ tục đấu thầu. Kết quả mở thầu, DNTN Tuấn Anh bỏ thầu thấp hơn Công ty Hưng Thịnh, nhưng qua xem xét, ngành chức năng huyện chọn Công ty Hưng Thịnh trúng thầu thi công với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng, thời gian hoàn thành công trình là 180 ngày. Khi Công ty Hưng Thịnh tiến hành thi công thì DNTN Tuấn Anh khiếu nại kết quả trúng thầu nên Công ty Hưng Thịnh ngưng thi công.

Ông Phạm Minh Tấn - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành cho biết: “Sau khi công bố kết quả đấu thầu, DNTN Tuấn Anh khiếu nại huyện và các ngành tỉnh. Cuối tháng 6 vừa qua, Hội đồng Tư vấn tỉnh đã mời huyện và các sở, ngành liên quan đến để giải quyết khiếu nại và công nhận kết quả đấu thầu vừa qua. Do trong đấu thầu không phải nhà thầu bỏ giá thấp là trúng thầu, phải còn xét trên nhiều yếu tố về kinh nghiệm, kỹ thuật mới quyết định. Phòng sẽ thông báo cho phía DNTN Tuấn Anh nắm để sớm triển khai thi công công trình”.

Gói thầu THCS An Khánh có thời gian thực hiện hoàn thành sau 180 ngày, nhưng theo thỏa thuận giữa Phòng GD&ĐT huyện với đơn vị thi công, ưu tiên thi công cải tạo các phòng học có bố trí HS theo hình thức cuốn chiếu trước để kịp đưa HS vào học trong năm học mới. Vì gói thầu ngưng thi công hơn 1 tháng nay nên công trình sẽ không kịp tiến độ để đưa HS vào học khi khai giảng năm học mới.

Ông Phạm Minh Tấn nói: “Phòng sẽ tham mưu cho huyện làm việc với đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ khi thi công lại để đưa vào phục vụ trước ngày khai giảng năm học (ngày 5/9). Nếu chưa hoàn thành, Phòng sẽ tận dụng các phòng học của các trường Tiểu học trên địa bàn xã để HS học tạm. Nếu khó khăn hơn nữa thì sẽ ngưng thực hiện công trình”.

Công trình cải tạo Trường THSC An Khánh gặp “sự cố” như vừa nêu, ngành chức năng địa phương cần có giải pháp giải quyết phù hợp nhằm sớm giúp công trình được triển khai thi công trở lại để phục vụ tốt nhu cầu dạy học của nhà trường.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn