Ứng phó với những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT

Cập nhật ngày: 08/10/2014 08:08:13

Những thông tin thay đổi trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2014-2015 làm cho giáo viên, học sinh (HS), phụ huynh HS lo lắng và buộc họ có sự chuẩn bị trước, không dám chểnh mảng ngay trong những tháng đầu của năm học.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, HS phải thi 4 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.

Dù mới tiếp cận thông tin từ các thầy cô giáo, nhưng nhiều HS đã có sự chuẩn bị theo cách riêng của mình. Một số em chủ động tham khảo ý kiến gia đình chọn môn thi phù hợp với khả năng. Số em khác học thêm ngoại ngữ để củng cố kiến thức, hay mượn tập của những anh chị đã học lớp 12 năm trước nghiên cứu bài học để có kế hoạch ôn tập sớm.

Về phía giáo viên, các thầy cô cũng được nhà trường thông tin sớm những thay đổi, từ đó chủ động và có kế hoạch truyền đạt kiến thức cho HS. Cô Võ Nguyễn Như Ngọc - Giáo viên môn Văn, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh cho biết: “Chúng tôi động viên HS cố gắng, nghiêm túc hơn trong việc học tập, tất cả các bài học chúng tôi đều dạy kỹ để các em biết và hiểu. Sắp tới, Trung tâm sẽ tổ chức dạy và học khép kín, vì vậy thời gian dành cho HS sẽ nhiều hơn...”.

Năm nay, học viên GDTX sẽ thi chung với THPT. Đây là điều đáng lo. Trung tâm GDTX và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh đã bắt đầu thực hiện dạy tăng tiết trong tháng 10. Buổi sáng các em học chương trình chính khóa, chiều ôn tập, hệ thống kiến thức. Cũng trong tháng 10, Trung tâm tổ chức lấy ý kiến, nguyện vọng HS về môn thi để có hướng điều chỉnh việc dạy và học cho phù hợp. Mong muốn của Trung tâm là các em đỗ tốt nghiệp THPT, đối với học viên học lực khá, giỏi muốn thi cao đẳng, đại học sẽ tham gia các lớp học nâng cao.

Ban giám hiệu các trường cũng chủ động họp phụ huynh HS để thông tin đến cha mẹ các em những thay đổi, đồng thời mong muốn phụ huynh tạo mọi điều kiện cho các em ôn tập sớm. Thầy Nguyễn Văn Định - Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Mười cho biết: “Ngay đầu năm, nhà trường đã có những phương án để thích ứng với tình hình mới. Những HS khá, giỏi sẽ có kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng. Riêng HS trung bình, yếu sẽ ưu tiên cho thi tốt nghiệp. Mỗi phương án có kế hoạch thực hiện chi tiết. Chúng tôi cũng cử giáo viên theo năng lực, sở trường để giảng dạy các em...”.

Dù chưa có nhiều thông tin chính thức về những vấn đề liên quan đến kỳ thi, nhưng với trách nhiệm của mình, Hiệu trưởng các trường, Giám đốc các Trung tâm GDTX đã cập nhật và điều chỉnh phương án mới theo cách riêng của mình. Những phương án này dù chưa hoàn thiện, nhưng có thể tạm yên tâm trước những thay đổi về thi cử hiện nay. Vấn đề các thầy cô giáo quan tâm hiện nay là việc tự chọn các môn thay thế ngoại ngữ cho HS như thế nào (đối với các trường HS không có điều kiện học ngoại ngữ), đồng thời mức độ phân hóa đề thi cao đẳng, đại học ra sao để nhà trường có định hướng bồi dưỡng các em.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn