Vinh danh tài năng Toán học Đỗ Hoàng Việt

Cập nhật ngày: 27/07/2018 08:35:31

ĐTO - Cuộc thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2018 được tổ chức tại Rumani, đoàn học sinh (HS) Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cử tham dự có 6 HS, cả 6 em đều đạt được huy chương, trong đó có em Đỗ Hoàng Việt – HS Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu đạt Huy chương đồng. Đây là một dấu ấn lịch sử đối với ngành giáo dục Đồng Tháp. Trân trọng những nỗ lực của em Đỗ Hoàng Việt, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT, thầy cô giáo, HS Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu đã vinh danh, biểu dương, khen thưởng tài năng Toán học Đất Sen hồng.


Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) trao Bằng khen cho em Đỗ Hoàng Việt

Những thành tích em Đỗ Hoàng Việt đạt được là một quá trình gắn kết giữa gia đình, nhà trường, xã hội. Gia đình Việt là một gia đình thuần nông, luôn tôn trọng niềm đam mê của con. Việt kế thừa tính cách khiêm tốn, luôn khát khao tìm hiểu những điều mới lạ, sự cần cù, chăm chỉ từ ba mẹ. Trong gia đình, em luôn được tạo mọi điều kiện để học tập, theo đuổi niềm đam mê Toán học, dẫu gia đình biết rõ ngành Toán học không thể tính đến yếu tố kinh tế như những chuyên ngành khác.

Năng khiếu Toán học của Việt được giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu phát hiện ngay từ năm học lớp 10. Ban đầu, so với những em HS khác, em không đặc biệt nổi trội, nhưng với cách suy nghĩ, tư duy của em về môn Toán, những giáo viên giỏi của trường đã “nhìn” ra đây là “viên ngọc” đầy tiềm năng. Ban Giám hiệu trường, giáo viên bộ môn Toán khuyến khích và chủ động đưa em tham gia các cuộc thi cấp tỉnh, cấp khu vực, toàn quốc. Mỗi lần dự thi thành công, thất bại, là một lần Việt tích lũy những kiến thức, những kinh nghiệm, kỹ năng, trui rèn khả năng sáng tạo, khát khao đột phá.

Đỗ Hoàng Việt cho biết: “Theo em, quan trọng của việc học chính là quyết tâm cao độ cộng với đam mê và ý chí. Những bạn bè quốc tế rất năng động, sáng tạo, tự tin, kỹ năng hoạt động ngoại khóa, thực tế cao. Em nghĩ nếu bản thân cố gắng, rèn luyện, đam mê nghiên cứu sẽ đạt thành tích tốt”. Thầy Nguyễn Đình Huy – giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, người luôn đồng hành cùng Việt cho biết: “Sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, ngành giáo dục, nhà trường cùng với sự kiên trì, những suy nghĩ sáng tạo của Việt đã mang lại thành công cho em. Có thể những gì Việt đạt được chưa như mong muốn, nhưng sẽ giúp Việt nhận ra được mình ở vị trí nào, đây là một sự trải nghiệm tuyệt vời. Tất cả chúng ta có thể tự hào về những gì em đã làm được...”.

Quá trình tỏa sáng tài năng của Hoàng Việt luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở GD&ĐT. Ông Trần Thanh Liêm – Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Em Đỗ Hoàng Việt là một minh chứng, thành quả bước đầu, chứng minh HS Đồng Tháp đủ sức cạnh tranh với HS khu vực đồng bằng sông Cửu Long, toàn quốc. HS Đất Sen hồng tự tin, tự lực, biết phản biện, gắn kết thực tiễn, định hướng tương lai. Với kết quả này, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng công tác đào tạo HS giỏi, quan tâm chất lượng đội ngũ giáo viên, phát hiện, bồi dưỡng HS giỏi...”.

Thành tích Hoàng Việt đạt được là một mốc son của ngành giáo dục, một dấu ấn, một câu chuyện “cổ tích” đối với tập thể Ban Giám hiệu, giáo viên, HS Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu. Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng, đánh giá cao thành công của ngành GD&ĐT, Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, gia đình em Hoàng Việt. Mục tiêu sắp tới, ngành giáo dục sẽ đào tạo ra một thế hệ trẻ toàn diện không chỉ giỏi trình độ văn hóa, thể chất, kỹ năng sống, đây là điều phấn chấn lớn lao trong sự nghiệp “trồng người” tại Đồng Tháp. Góp cùng niềm vui với em Đỗ Hoàng Việt, các công ty, doanh nghiệp trong tỉnh đã tặng em những phần quà để em tiếp tục hoàn thành ước mơ đại học, du học trong tương lai.

C.PHƯƠNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn