Anh Nguyễn Phước Thuận – Tấm gương sáng bền bỉ trong lao động, sáng tạo

Cập nhật ngày: 02/05/2020 05:45:12

ĐTO -Tròn 20 năm gắn bó với nghề in và những chiếc máy in, anh Nguyễn Phước Thuận (SN 1977) – nhân viên bảo trì (thuộc Tổ bảo trì, Phân xưởng In) Công ty Cổ phần In và Bao bì Đồng Tháp luôn dành tâm huyết, nghiên cứu và thực hiện nhiều sáng kiến, cải kiến hiệu quả trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Anh Nguyễn Phước Thuận – gương sáng trong lao động sáng tạo

Anh Nguyễn Phước Thuận quê gốc ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung, sau khi tốt nghiệp THPT, năm 2000, anh Thuận xin vào làm việc ở Công ty Cổ phần In và Bao bì Đồng Tháp và được công ty đưa đi học chuyên ngành In, hệ Trung cấp (năm 2000 – 2002) ở TP.Hồ Chí Minh. Sau đó, anh Thuận được công ty bố trí làm thợ máy in offset (thuộc Tổ in offset, Phân xưởng In) theo chuyên ngành đã học. Từ năm 2014 đến nay, với kinh nghiệm và sự am hiểu về các loại máy móc trong quá trình làm thợ máy in offset, anh Thuận được phân công chuyển sang làm nhân viên bảo trì, thuộc Tổ bảo trì của Công ty Cổ phần In và Bao bì Đồng Tháp.

Anh Thuận chia sẻ, gắn bó với nghề in nhiều năm khiến tình yêu nghề trong anh lớn dần. Chính vì vậy, khi làm việc, anh luôn chuyên tâm và đặt hiệu quả công việc trên hết. Đó cũng là lý do thúc đẩy anh không ngừng tìm tòi, mày mò nghiên cứu và thực hiện hàng loạt sáng kiến nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết bị máy móc, góp phần mang lại nhiều hiệu quả kinh tế cho công ty. Cụ thể, năm 2018, anh Thuận chủ động phối hợp cùng các đồng nghiệp trong công ty tham gia sửa chữa thành công lỗi kỹ thuật của chiếc máy in 4 màu; thực hiện sáng kiến “Cải tiến cơ chế hoạt động của máy liên hoàn dây chuyền bắt cuốn sách giáo khoa” nhằm khắc phục những sự cố về lỗi kỹ thuật cơ học của máy liên hoàn tại đơn vị.

Từ sáng kiến, cải tiến của anh Thuận đã góp phần giải quyết sự cố về keo gây và keo mép không đạt, nghiên cứu tận dụng các thiết bị cũ đã qua sử dụng của các máy và cải tiến lại thành các linh kiện phù hợp để thay thế các linh kiện của bàn ép gấy sách đã hư hỏng nhằm tiết kiệm chi phí thay mới linh kiện cho công ty... Năm 2019, anh Thuận tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả sáng kiến “Phục chế lại ben giảm chấn”. Qua đó, góp phần giúp các thiết bị máy móc nâng cao “tuổi thọ”, vận hành hoạt động ổn định, giúp công ty đáp ứng yêu cầu về tiến độ sản xuất không bị đình trệ, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng chi phí thay thế linh kiện mới, mang lại nhiều lợi ích cho công ty.

Theo bà Cao Thị Hoa - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty Cổ phần In và Bao bì Đồng Tháp, không chỉ đạt nhiều thành tích tiêu biểu trong công việc, anh Nguyễn Phước Thuận còn là đảng viên gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào của đơn vị, được nhiều đồng chí, đồng nghiệp quý mến, tín nhiệm, được chi bộ, đảng bộ nhiều lần biểu dương. Chính sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của anh Thuận góp phần giúp công ty khơi dậy, lan tỏa tinh thần, phương thức làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả trong tập thể công nhân viên, người lao động của đơn vị; đồng thời thúc đẩy không khí thi đua sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của người lao động, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định của công ty.

Với hàng loạt sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả thực tế, anh Thuận nhiều lần được Công ty Cổ phần In và Bao bì Đồng Tháp ghi nhận và khen thưởng. Đặc biệt, anh Nguyễn Phước Thuận vinh dự 4 lần nhận Bằng khen của UBND tỉnh với các thành tích: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vào năm 2012, năm 2016 và năm 2019; đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2018. Đồng thời được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác từ năm 2015 – 2017. Anh Thuận cũng là một trong những công nhân tiêu biểu được Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp nhiều lần biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”.

“Công ty có hơn 200 nhân sự, nhưng nếu nói về thợ máy in offset, Thuận từng là 1 trong 2 người thợ máy in offset giỏi nhất của công ty. Chịu khó, nhiệt tình và tận tâm trong công việc không kể giờ giấc, nhiều năm qua, những cải tiến, sáng tạo của Thuận trong công việc đã làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng” – Đó là những chia sẻ của bà Cao Thị Hoa - Giám đốc Công ty Cổ phần In và Bao bì Đồng Tháp về anh Nguyễn Phước Thuận - một trong những người “lính ruột” của công ty suốt nhiều năm qua.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn