Bí thư chi bộ gương mẫu, gắn bó với nhân dân

Cập nhật ngày: 10/03/2017 11:06:08

ĐTO - Những năm qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn khóm Mỹ Tây, phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh luôn được giữ vững ổn định, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế gia đình. Thành quả này có phần công sức đóng góp của Bí thư Chi bộ khóm Mỹ Tây Ngô Xuân Thăng. Đồng chí (đ/c) Thăng làm tốt công tác dân vận, nhiệt tình, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do địa phương phát động.


Đồng chí Ngô Xuân Thăng luôn nhiệt tình, tâm huyết với công tác Đảng

Đ/c Ngô Xuân Thăng đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ khóm Mỹ Tây từ năm 2006. Hơn 10 năm qua, đ/c Thăng luôn gương mẫu, tận tụy làm tốt mọi công việc được giao. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, đ/c Thăng quan tâm nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức phân công nhiệm vụ cho đảng viên phù hợp với trình độ, năng lực từng người để họ phát huy tốt sở trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, chi ủy cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, từ đó đảng viên nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Kết quả, chất lượng hoạt động của chi bộ khóm Mỹ Tây được nâng lên rõ nét qua từng năm. Đ/c Ngô Xuân Thăng cho biết: “Ngoài sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, tôi còn thường xuyên động viên, nhắc nhở các đảng viên luôn phấn đấu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Song song đó, việc triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và ý thức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên được nâng lên cũng là yếu tố quan trọng góp phần giúp chi bộ đạt nhiều thành tích nổi bật”.

Hiện Chi bộ khóm Mỹ Tây có 52 đảng viên, hầu hết đảng viên đều chấp hành nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng, luôn phát huy tinh thần gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên có mức sống từ trung bình khá trở lên, không có đảng viên thuộc hộ nghèo. Năm 2016, Chi bộ khóm Mỹ Tây được Tỉnh ủy tặng Bằng khen chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền.

Nhận thấy tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn còn phức tạp, đồng chí cùng các hội đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc khóm chủ động phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí lắp đặt đèn chiếu sáng trên các tuyến đường liên khóm và hệ thống camera giám sát. Chỉ sau một thời gian ngắn, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững ổn định, nạn trộm cắp giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương yên tâm phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Đ/c Thăng còn tích cực vận động người dân hiến đất làm vỉa hè, đóng góp kinh phí cùng Nhà nước đầu tư thi công, bêtông hóa các tuyến đường giao thông, lắp đặt hệ thống cống thoát nước. Nhờ sự vận động của đ/c, hiện nay, nhiều tuyến đường như: Trần Quang Diệu, Đinh Công Tráng, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Điện Biên Phủ hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện; khóm Mỹ Tây được công nhận khóm văn hóa 8 năm liền.

Nhận xét về Bí thư Chi bộ khóm Mỹ Tây, đ/c Huỳnh Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy phường Mỹ phú, cho biết: “Là Bí thư chi bộ khóm, đ/c Ngô Xuân Thăng đã làm tốt vai trò là trung tâm đoàn kết các đảng viên trong chi bộ. Hàng tháng, hàng quý, chi bộ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên nên chất lượng hoạt động chi bộ ngày càng nâng lên. Song song đó, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương luôn được chi ủy quan tâm nên đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm qua, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khóm Mỹ Tây đều hoàn thành tốt, góp phần giúp phường Mỹ Phú thực hiện đạt nghị quyết đề ra. Bản thân đ/c nhiều năm liền được Đảng ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

KIM NGÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn