Chiến sĩ trẻ học tập và làm theo lời Bác

Cập nhật ngày: 28/02/2014 04:24:25

Là chiến sĩ trẻ nằm trong đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung úy Đỗ Văn Mạnh - Phó trạm trưởng Trạm Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Dinh Bà (Đồn biên phòng CKQT Dinh Bà) luôn ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hai năm liền (2012, 2013) anh là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp tặng Giấy khen về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Trung úy Đỗ Văn Mạnh kiểm tra công tác xuất nhập cảnh
tại Trạm Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà

Tháng 2/2005, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Mạnh nhập ngũ ở lực lượng BĐBP tỉnh. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, với tư chất thông minh lại siêng năng, chịu khó, anh được cấp trên chọn đi học ngành Quản lý biên giới (3 năm) và học thêm lớp nghiệp vụ cửa khẩu (6 tháng) tại Học viện biên phòng. Tốt nghiệp ra trường, trải qua nhiều đơn vị công tác, tháng 10/2010 anh về nhận công tác tại Trạm kiểm soát CKQT Dinh Bà với chức vụ Phó trạm trưởng.

Ở cương vị Phó trạm trưởng Trạm CKQT Dinh Bà, với những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đã học, anh đã tham mưu giúp Trạm trưởng làm tốt công tác quản lí cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) thuộc quyền; quản lí bảo vệ đường biên cột mốc quốc giới; tổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện xuất nhập cảnh, xuất nhập biên một cách chặt chẽ đúng yêu cầu nghiệp vụ, pháp luật và các điều lệ, qui tắc ứng xử mà Việt Nam đã kí kết nhưng vẫn đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi cho hành khách, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khách xuất nhập cảnh về đất nước và con người Việt Nam. Hơn 3 năm công tác ở Trạm, anh đã trực tiếp cùng các đồng chí trong trạm tuần tra, kiểm soát lưu động, ngăn chặn,... bảo vệ nguyên hiện trạng đoạn biên giới được phân công. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện bắt giữ và xử lí 120 vụ xuất nhập cảnh trái phép; giáo dục răn đe 260 đối tượng có tiền án, tiền sự; giải tán 30 tụ điểm đánh bài ăn tiền và 16 vụ đánh nhau.

Trung úy Đỗ Văn Mạnh còn là Bí thư chi bộ năng động, sáng tạo, gương mẫu trong đơn vị. Với vai trò này, anh đã tiếp thu quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy, Đảng ủy biên phòng; cụ thể hóa nghị quyết của trên và chủ động xây dựng nghị quyết của Chi bộ sát với yêu cầu, nhiệm vụ của Trạm. Anh trực tiếp đi sâu sát nắm tình hình diễn biến tư tưởng của từng CB, CS, kịp thời phát hiện những biểu hiện thiếu an tâm công tác để có biện pháp động viên, xử lí và làm tốt công tác đánh giá, phân loại tư tưởng CB, CS theo hướng dẫn 402 của Cục chính trị.

Nhận xét về đồng chí Mạnh, Thượng tá Đào Đình Hậu - Đồn trưởng Đồn biên phòng CKQT Dinh Bà nói: “Trung úy Đỗ Văn Mạnh là một đảng viên mẫu mực về phẩm chất đạo đức lẫn năng lực công tác, là hạt nhân điển hình trong công tác kiểm soát cửa khẩu. Ngoài công tác chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị, đồng chí luôn tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết với đồng đội, luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của anh em, thường xuyên quan tâm tìm hiểu tâm tư, tình cảm của CB, CS, kịp thời động viên, nhắc nhở để cùng nhau tiến bộ, xứng đáng là tấm gương cho CB, CS trong đơn vị noi theo”.

Bích Liễu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn