Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nêu gương học và làm theo Bác

Cập nhật ngày: 25/11/2023 05:58:14

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231125055924DT3-2.mp3

 

ĐTO - Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là mục tiêu phấn đấu xuyên suốt quá trình làm việc. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Thanh Bình xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu là chị Trần Thị Trùng Dương - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bình Tấn.


Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Tấn Trần Thị Trùng Dương trao quà cho học sinh nghèo (Ảnh: Ra Đa)

Bằng lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, chị Trần Thị Trùng Dương đã đưa việc học tập và làm theo gương Bác gắn với các phong trào thi đua của Hội và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Qua đó, tạo sức lan tỏa trong hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác Hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thời gian qua, chị Dương cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã không ngừng nâng cao chất lượng và duy trì hoạt động Hội; phát động toàn thể hội viên phụ nữ xã Bình Tấn thực hiện mô hình: “Tổ phụ nữ tiết kiệm theo gương Bác”, “Tổ phụ nữ tự tin phát triển kinh tế”. Thông qua các mô hình hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như hỗ trợ con giống, cây trồng, giúp các chị từng bước vươn lên phát triển kinh tế gia đình, có điều kiện lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Bên cạnh đó, chị Dương đã phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ xã tham gia “Tổ nuôi heo đất tiết kiệm”, qua đó giúp nhiều chị em hội viên tiết kiệm chi tiêu.

Chị Đỗ Thị Thoa - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Ấp 2, xã Bình Tấn chia sẻ: “Tổ tiết kiệm theo gương Bác giúp chị em trong chi, tổ hội có nguồn vốn để hỗ trợ gia đình khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo. Các chị được hỗ trợ thêm nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán để kinh tế gia đình ngày càng tiến bộ”.

Song song đó, các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, chăm lo đời sống cho các chị em hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng được chị Dương quan tâm, chú trọng thực hiện trong suốt thời gian qua.

Bà Lê Thị Mỹ Xuyên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Bình nhận xét: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên đối với hội viên phụ nữ huyện Thanh Bình. Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Tấn Trần Thị Trùng Dương là tấm gương điển hình về người cán bộ phụ nữ thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, góp phần xây dựng người phụ nữ Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, chung tay xây dựng quê hương”.

Với những việc làm hiệu quả, chị Dương nhiều năm liền được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được nhận Giấy khen, Bằng khen của các cấp. Đặc biệt, năm 2021 và 2022, Hội LHPN xã Bình Tấn được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội.

TRÀ GIANG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn