Đại úy Lương Quốc Duy

Hạt nhân tiêu biểu trong phong trào thanh niên quân đội

Cập nhật ngày: 13/01/2016 12:46:04

Từ những ngày đầu công tác ở Phòng Chính trị và được giao nhiệm vụ làm Trợ lý thanh niên của Bộ chỉ huy (BCH) Quân sự tỉnh từ năm 2013, Đại úy Lương Quốc Duy - Trợ lý thanh niên BCH Quân sự tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu, tích cực nghiên cứu văn bản, tài liệu do cấp trên hướng dẫn, chủ động học hỏi kinh nghiệm làm công tác Đoàn ở các đơn vị bạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, đồng chí đã tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, Ban lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ do Cục Chính trị và Tỉnh đoàn triển khai, phát động.


Đồng chí Lương Quốc Duy

Cụ thể, đồng chí tham mưu cho Phòng Chính trị xây dựng Bộ tiêu chí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên (ĐV) thanh niên (TN) BCH Quân sự tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng ĐV và tổ chức đoàn. Đồng thời, đồng chí Duy luôn nhiệt tình, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức hiệu quả các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đặc biệt là các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới thu hút hơn 30.000 lượt ĐV,TN tham gia. Từ năm 2013 đến nay, ĐV,TN BCH Quân sự tỉnh đã tổ chức nhiều đợt phát quang bụi rậm, sửa chữa, làm mới hàng trăm km lộ giao thông nông thôn, xây dựng “Tuyến đường kiểu mẫu” với tổng chiều dài hơn 70km. Ngoài ra, đã tặng 870 suất quà cho hàng trăm học sinh giỏi nhân Tháng “Vì trẻ thơ” với tổng số tiền là 87 triệu đồng; khám, phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và nhân dân nghèo được 1.500 suất với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng, tổ chức các buổi thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, các hoạt động hiến máu tình nguyện... đạt nhiều hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, cuộc vận động “Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội” do đồng chí Lương Quốc Duy tham mưu triển khai đạt nhiều hiệu quả, được đông đảo ĐV,TN trong lực lượng thường trực và dân quân ở các huyện, thị, thành tham gia hưởng ứng. Tính từ năm 2013 - 2015, số tiền tham gia vận động đã đạt trên 3 tỷ đồng, góp phần giúp đỡ cho nhiều ĐV có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Duy còn vận động ĐV,TN tích cực tham gia thực hiện chương trình “Ngôi nhà 100 đồng” - mỗi ĐV,TN tiết kiệm 100 đồng mỗi ngày để đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa cho những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn (từ năm 2013 đến nay đã xây dựng được 2 căn nhà, đang chuẩn bị xây căn nhà thứ 3). Việc triển khai các hoạt động trên nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức cho ĐV,TN về ý thức đạo đức, trách nhiệm đối với gia đình và xã hội, góp phần rèn luyện phẩm chất anh “Bộ đội cụ Hồ” và người quân nhân cách mạng trong thời kỳ mới.

Song song đó, đồng chí Duy thường xuyên tìm tòi những giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn và thực hiện tốt công tác giáo dục thanh niên. Từ năm 2014, đồng chí triển khai thực hiện chương trình “Mỗi tuần học một điều luật”, giúp ĐV,TN có dịp tìm hiểu, nắm vững nội dung một số văn bản pháp luật cần thiết. Đồng thời, tham mưu chỉ đạo các cơ sở Đoàn tăng cường phối hợp với gia đình quân nhân trong việc quản lý, giáo dục, rèn luyện chiến sĩ, không để xảy ra tình trạng ĐV,TN thiếu an tâm tư tưởng. Nhờ đó, trong 3 năm qua không có hiện tượng đào bỏ ngũ, không có ĐV vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Đại Tá Huỳnh Tiên Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị, BCH Quân sự tỉnh cho biết: Từ lúc nhận nhiệm vụ Trợ lý thanh niên, đồng chí Lương Quốc Duy luôn tận tâm với công việc, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đóng góp thiết thực trong việc nâng cao chất lượng các phong trào thanh niên của đơn vị. Bản thân đồng chí là hạt nhân trong các phong trào văn hóa, văn nghệ và đã nhiều lần đem về thành tích cho đơn vị. Năm 2014, đồng chí cũng là một trong những đảng viên xuất sắc được biểu dương của BCH Quân sự tỉnh.

Với những thành tích tiêu biểu trên, đồng chí Lương Quốc Duy nhiều năm liền được nhận Bằng khen, Giấy khen của Cục Chính trị, Trung ương Đoàn, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn... trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hoạt động công tác Đoàn. Đặc biệt, trong năm 2015, đồng chí Duy vinh dự nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động trên các lĩnh vực và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp.

NGÂN NGUYỄN

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn