Lan tỏa những mô hình học tập, làm theo gương Bác ở TP Sa Đéc

Cập nhật ngày: 29/05/2023 17:15:42

Học và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thời gian qua, tại TP Sa Đéc xuất hiện nhiều mô hình thiết thực trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


TP Sa Đéc tuyên dương tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác​

Viết vào “Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác” những việc làm được cũng như những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong tháng qua để bản thân tự soi rọi, khắc phục hạn chế, phát huy những ưu điểm, hoàn thành nhiệm vụ được giao là công việc được các đảng viên thuộc Đảng bộ TP Sa Đéc thực hiện trước các kỳ họp lệ chi bộ hàng tháng.

Mô hình “Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác”

Mô hình “Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác” được Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện từ năm 2021. Đến nay, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, hành động và đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, nền nếp của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

 Hàng tháng, mỗi đảng viên tự soi rọi bản thân và viết vào sổ tay những việc làm được, những hạn chế, nguyên nhân, trên cơ sở đó chi bộ sẽ đánh giá kết quả thực hiện của từng đảng viên và là cơ sở để đánh giá phân loại chất lượng đảng viên hàng năm.

Chi bộ khóm Hòa An, Phường 2, TP Sa Đéc là một trong những đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả mô hình “Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác”. Hằng tháng, Chi bộ chọn một số đảng viên nêu những ưu điểm và hạn chế của bản thân tại cuộc họp lệ Chi bộ để tập thể đóng góp trên tinh thần xây dựng nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện mô hình, kết quả bước đầu cho thấy: việc tự nhận xét đánh giá những mặt đươc, chưa được, nguyên nhân đã có tác dụng quan trọng đối với từng đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao hiệu quả công việc, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân.

Việc thực hiện mô hình “Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác” đã tạo ra hiệu ứng tích cực đối với các đảng viên, tác động tích cực đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố và đã trở thành công việc thực hiện thường xuyên, gắn chặt với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Tổ thiện nguyện xây cầu, đường ấp Khánh Hòa

Cầu Chính Vững trên địa bàn ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông có chiều dài 33 mét, ngang 2,6 mét với tổng kinh phí xây dựng 200 triệu đồng do Tổ thiện nguyện ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông trực tiếp thi công. Điểm đặc biệt của Tổ thiện nguyện ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông là tập hợp được cả chị em phụ nữ và người già tham gia làm cầu, đường. Từ 20 thành viên ban đầu, đến nay, Tổ thiện nguyện xây cầu, đường ấp Khánh Hòa có hơn 60 thành viên. Các thành viên ở nhiều địa phương khác nhau như: Lai Vung, Lấp Vò, TP Cao Lãnh... thậm chí có người ở tỉnh An Giang. Mặc dù xa xôi nhưng mỗi khi có công trình, họ sẵn sàng chạy xe mỗi ngày gần 100km để tham gia công việc thiện nguyện. Chỉ riêng tại xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, Tổ thiện nguyện đã xây dựng trên 20 cầu bê tông và rải đá, làm đường đan hàng chục km đường nông thôn.

Không quản khó nhọc, mưa nắng, tất cả thành viên Tổ thiện nguyện ấp Khánh Hòa hăng hái làm việc để công trình sớm được hoàn thiện. Những con đường đan dần được hình thành. Những chiếc cầu bê tông, những con đường mới hình thành mang đến nhiều niềm vui cho người dân trong và ngoài địa phương.

Trên đây là 2 trong số 69 mô hình hay, cách làm hiệu quả trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở TP Sa Đéc trong 2 năm qua được Thành ủy Sa Đéc biểu dương khen thưởng.

Ông Phạm Văn Chuẩn - Bí Thư Thành ủy Sa Đéc đánh giá hiệu quả 2 mô hình: “ Qua 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, TP Sa Đéc, có rất nhiều gương điển hình của tập thể, cá nhân. Qua đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc có 3 mô hình mang lại hiệu quả rất thiết thực đó là, xây dựng cầu đường và vận động an sinh xã hội; sổ tay đảng viên làm theo gương Bác. Chúng tôi ghi nhận những kết quả và những việc làm tiêu biểu đối với việc học tập theo gương Bác. Mong rằng, những tấm gương điển hình của các tập thể, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực của thành phố sẽ là một nền tảng nòng cốt, gây sức lan tỏa đối với thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và xây dựng cán bộ…”.

Thông qua mô hình hay, cách làm hiệu quả trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia học tập và làm theo gương Bác. Từ đó, những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tích cực học tập và làm theo Bác xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như: Nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, phong trào từ thiện xã hội, phong trào khuyến học khuyến tài ... Đến nay, đã có hàng trăm gương điển hình được Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương, khen thưởng.

Tin tưởng rằng, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ TP Sa Đéc sẽ tiếp tục được nhân lên, tỏa sáng, lan tỏa tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp ủy đảng, trong toàn Đảng bộ và xã hội; đồng thời tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa trong huy động sự đóng góp của xã hội và toàn dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đưa Sa Đéc phát triển mạnh mẽ, toàn diện trong những năm tới.

SÔNG NGÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn