Một nhà giáo luôn gương mẫu đi đầu trong việc học tập, làm theo Bác

Cập nhật ngày: 30/07/2014 04:25:08

Đồng chí Huỳnh Phước Bền - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phước 2 (xã Tân Phước, huyện Lai Vung), gương mẫu đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, điều hành.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường, đồng chí Bền quan tâm tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, gương mẫu trong công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ; vận động tất cả đảng viên kể cả cán bộ ngoài Đảng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề mà trên hướng dẫn. Từ đó, tinh thần đoàn kết thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau của Chi bộ Trường Tiểu học Tân Phước 2 được phát huy mạnh mẽ; tính dân chủ, công khai trong mọi hoạt động, tinh thần xây dựng nội bộ được thực hiện tốt, từ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng cao.


Đồng chí Huỳnh Phước Bền

Đồng chí Bền luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo, điều hành công tác giảng dạy, có mối quan hệ gần gũi, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Các năm học gần đây, trường đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; kết quả học tập của học sinh đạt yêu cầu: học sinh lên lớp thẳng chiếm 98,9%, học sinh giỏi chiếm 41,9% trở lên, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học và 100% học sinh có hạnh kiểm tốt. Năm học 2012-2013, trường được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận trường xanh - sạch - đẹp; năm học 2013-2014 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 2 năm 2012, 2013 Chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh; trong 14 đảng viên có 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt mức 1, còn lại tất cả đều hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt mức 2. Riêng đồng chí Huỳnh Phước Bền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền từ năm 2008 đến năm 2013.

Giáo viên Trần Văn Sanh cho biết: “Thầy Bền rất gần gũi với đồng nghiệp, luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên của nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đồng chí Bền chủ động phát huy sức mạnh của Hội phụ huynh học sinh trong việc xã hội hóa giáo dục. Nhờ đó hằng năm khoảng 50 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo của trường được tạo điều kiện học tập tốt như: được nhận học bỗng, tặng tập sách, tặng quà trong dịp Tết...; phụ huynh ngày càng quan tâm, cùng nhà trường giúp các em học tập tiến bộ.

Đồng chí Huỳnh Phước Bền cho biết: “Sắp tới, đơn vị tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo Bác, nội dung ngày càng đi vào chiều sâu, chú ý đến những việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần cho công tác giảng dạy của trường đạt kết quả cao hơn”.

Mỹ Thức

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn