Thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu

Cập nhật ngày: 24/06/2016 11:17:07

ĐTO - Thầy Tô Văn Hồ (50 tuổi) - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Lai Vung 3 (huyện Lai Vung) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục.


Thầy Tô Văn Hồ

Thầy Hồ tích cực lãnh đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên và giáo viên (GV) toàn trường; xây dựng kế hoạch học tập cụ thể theo chuyên đề từng năm. Trong sinh hoạt chi bộ, tổ chức kể những câu chuyện về Bác cho đảng viên học tập, rút kinh nghiệm.

Thầy Hồ chỉ đạo GV trong quá trình soạn giảng các môn khoa học xã hội cố gắng lồng ghép nội dung về tấm gương đạo đức của Bác để giáo dục học sinh (HS).

Nhà trường còn triển khai, giáo dục HS nội dung học tập theo gương Bác thông qua các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần và sinh hoạt ngoại khóa.

Từ đó, cán bộ, đảng viên, GV và HS có sự chuyển biến tích cực, học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, như: giữ gìn vệ sinh môi trường, tiết kiệm, chấp hành nghiêm nội quy nhà trường... Thầy Hồ thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Theo thầy Hồ, Trường THPT Lai Vung 3 chỉ mới hoạt động vào năm 2013, muốn thu hút HS nên chấp nhận tuyển sinh đầu vào với điểm trúng tuyển thấp hơn so với các trường THPT khác trong huyện. Do đó, HS có học lực trung bình và yếu thì nhiều, loại khá, giỏi ít. Trường còn đối mặt với tình trạng tỉ lệ HS bỏ học khá cao (cuối năm học 2013 - 2014, HS bỏ học lên đến 11,26%).

Trước những khó khăn, thầy Hồ cùng các đồng chí trong Chi ủy chi bộ và Ban giám hiệu thực hiện mô hình đảng viên phối hợp với GV chủ nhiệm theo dõi, nắm tình hình những HS có nguy cơ bỏ học và vận động HS bỏ học trở lại lớp. Năm học 2015 - 2016, qua sự vận động của nhà trường, có 16 HS bỏ học trở lại lớp, góp phần kéo giảm tỉ lệ HS bỏ học của trường xuống còn hơn 4%.

Thầy Hồ chỉ đạo đảng viên làm nòng cốt trong giảng dạy, giảm tỷ lệ HS có học lực yếu, kém. Nhà trường tạo điều kiện cho GV học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; vận động GV bộ môn dạy phụ đạo cho HS yếu... Chất lượng giáo dục của Trường THPT Lai Vung 3 từng bước nâng lên.

So với năm học 2014 - 2015 thì năm học này, HS có học lực khá, giỏi tăng; giảm HS yếu, kém. Cụ thể, năm học 2015 - 2016, hơn 97% HS đạt hạnh kiểm khá, tốt (tăng 1,44%); HS có học lực khá, giỏi chiếm gần 61% (tăng 8,94%); tỉ lệ yếu, kém còn 7% (giảm gần 7%). Đặc biệt, trong kỳ thi chọn HS giỏi lớp 12 cấp tỉnh, trường đạt 7 giải. Đối với một trường có xuất phát điểm thấp như THPT Lai Vung 3 thì kết quả trên rất đáng ghi nhận. Đây là sự nỗ lực lớn của riêng thầy Hồ và cả hội đồng sư phạm nhà trường.

Thầy Hồ đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung tặng Giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, giai đoạn 2011 - 2015.

Thầy Hồ chia sẻ: Tôi học tập và làm theo gương Bác từ những việc đơn giản nhất; phải có trách nhiệm với công việc; cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi quyết tâm cùng tập thể xây dựng nề nếp trong dạy và học; từng bước phải nâng cao chất lượng giáo dục, tạo niềm tin cho phụ huynh HS. Đồng thời, nhà trường rất chú trọng việc xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn