HỘI NÔNG DÂN XÃ ĐỊNH YÊN

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Cập nhật ngày: 16/07/2019 11:20:05

ĐTO - Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Hội Nông dân (ND) xã Định Yên, huyện Lấp Vò tích cực hỗ trợ hội viên ND phát triển kinh tế và vận động bà con tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.


Đồng chí Võ Văn Phước và ông Huỳnh Phước Dũng (bên phải) trao đổi về kỹ thuật xử lý ra hoa nghịch vụ trên cây xoài

Hội ND xã Định Yên có 975 hội viên với 22 tổ hội sinh hoạt theo cùng ngành nghề, cùng sở thích. Theo đồng chí Võ Văn Phước - Chủ tịch Hội ND xã Định Yên, thông qua những buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội ND, trao đổi về khoa học kỹ thuật..., bà con ND được tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và những vấn đề liên quan đến Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung tuyên truyền, vận động trong ND được biên soạn, trình bày ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ. Qua học tập và làm theo Bác, cán bộ Hội ND nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; hội viên ND thi đua lao động, sản xuất phát triển kinh tế gia đình; tham gia các cuộc vận động, phong trào ở địa phương. Gần đây, Hội ND xã Định Yên vinh dự nhận Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy về thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.

Được sự đồng thuận, ủng hộ của bà con ND, Hội ND xã Định Yên thành lập và duy trì nhiều mô hình như trồng cỏ nuôi bò, Tổ liên kết trồng xoài sạch - an toàn, Tổ hợp tác trồng hoa kiểng, Tổ hùn vốn cất nhà kiên cố, Tổ hợp tác trồng cây ăn trái. Ông Huỳnh Phước Dũng (SN 1961) - Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng cây ăn trái xã Định Yên cho biết: “Nhiều ND tham gia tổ được học tập, trao đổi kinh nghiệm trồng trọt và nghe tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội... Mỗi quý, tổ sinh hoạt 1 lần, địa điểm tổ chức luân phiên tại nhà các thành viên. Riêng gia đình tôi, mỗi năm, thu nhập trung bình khoảng 150 triệu đồng từ 1ha xoài (gần 5 năm tuổi) và đang thực hiện mô hình du lịch homestay”.

Hội ND xã tạo điều kiện cho nhiều hội viên ND tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ bà con về khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Tổ tư vấn dịch vụ hỗ trợ ND với 13 thành viên (là những ND sản xuất kinh doanh giỏi, người có kiến thức về lĩnh vực nông nghiệp) được Hội ND xã phối hợp thành lập. Tổ kịp thời hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp những thắc mắc cho ND. Không chỉ hỗ trợ ND về vốn, khoa học kỹ thuật, Hội ND Định Yên còn góp phần giúp ND giải quyết đầu ra cho nông sản. Mới đây, gần 11ha xoài đã được ký hợp đồng tiêu thụ với một công ty ở tỉnh Tiền Giang. Với sự hỗ trợ của Hội ND và sự chí thú làm ăn, nhiều hội viên ND thoát nghèo, kinh tế gia đình phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Hiện Định Yên có thu nhập bình quân đầu người ước đạt 49 triệu đồng/năm. Điều đáng ghi nhận là trong hội viên ND xã Định Yên không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Bên cạnh đó, Hội ND xã tích cực tuyên truyền, vận động ND tham gia các hoạt động xã hội. Bà con có ý thức thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng; rác thải sinh hoạt. Nhiều hộ ND sản xuất kinh doanh giỏi đóng góp quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ hộ cận nghèo mua bảo hiểm y tế; giúp hội viên thiếu vốn mượn lúa giống chất lượng cao để sản xuất (từ 800-1.000kg/năm)... ND xã Định Yên còn đóng góp tiền, công lao động làm mới và sửa chữa nhiều căn nhà tình thương; tham gia xây dựng cầu, đường nông thôn; giữ gìn an ninh trật tự địa phương...

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn