“Sản xuất hoa kiểng kết hợp với bảo vệ môi trường”

Cập nhật ngày: 14/10/2015 14:17:42

Câu lạc bộ “Sản xuất hoa kiểng kết hợp với bảo vệ môi trường” ở khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông (TP.Sa Đéc) được thành lập từ tháng 4/2014 với 21 thành viên.


Nhiều nhà vườn trang trí hoa trước nhà tạo cảnh quan cho làng hoa.
Ảnh: HOÀI THẢO

Đây là nơi tập hợp những nông dân có nhiều tâm huyết với nghề trồng hoa kiểng. Nhiệm vụ chính của các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) là thực hiện và vận động thêm nhiều nông dân thay đổi tập quán sản xuất truyền thống, ứng dụng cách thức sản xuất tiến bộ, sản xuất sạch không gây ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Đức Thọ - Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Quy Đông cho biết: “CLB sinh hoạt định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, tại buổi sinh hoạt các thành viên trong CLB trao đổi kinh nghiệm sản xuất hoa kiểng, chia sẻ về kỹ thuật, giống, nhất là các giải pháp đảm bảo môi trường trong sản xuất. Chúng tôi cũng mời các chuyên gia đến phổ biến và tập huấn các kỹ thuật mới  cho các thành viên trong tổ”.

Kết quả sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, CLB “Sản xuất hoa kiểng kết hợp với bảo vệ môi trường” đã làm thay đổi nhận thức của một bộ phận người sản xuất, nhiều vườn hoa được trang trí bắt mắt, sạch, đẹp, sắp xếp trật tự theo từng chủng loại, vỏ  chai thuốc bảo vệ thực vật không còn vứt bỏ bừa bãi trong vườn. Ngoài ra, nông dân còn sắp xếp và trang trí hoa trước nhà tạo thêm vẻ đẹp thu hút khách tham quan.

  Không chỉ dừng lại việc làm đẹp vườn hoa nhà mình, các thành viên trong CLB còn thực hiện vận động, hướng dẫn nhiều hộ trồng hoa xung quanh, nhờ đó đã làm thay đổi nhận thức của nhiều hộ dân, bộ mặt làng hoa ngày càng khang trang, thu hút nhiều du khách.

Theo đánh giá của bà Thái Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Sa Đéc: Thông qua mô hình này, thành viên của CLB đã thay đổi dần thói quen nhận thức trong việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân hóa học trong sản xuất hoa kiểng, nhờ đó đã tiết kiệm được chi phí sản xuất, tạo được nguồn sản phẩm sạch, có giá trị, nâng cao thu nhập. Đồng thời thu gom, xử lý các vỏ bao, chai lọ chứa hóa chất theo đúng hướng dẫn của ngành chuyên môn, góp phần vào việc giảm ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp, đảm bảo sức khỏe cho gia đình và cộng đồng. 21 thành viên trong CLB đều được tập huấn kỹ năng tuyên truyền, trở thành các tuyên truyền viên ở cơ sở hướng dẫn các hộ nông dân khác thay đổi thói quen sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân hóa học và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất hoa kiểng.

Hướng tới, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tranh thủ các nguồn vốn để hỗ trợ cho các thành viên của CLB phát triển sản xuất, nâng cao kiến thức cho các thành viên bằng cách tổ chức chuyển giao kỹ thuật trồng hoa, tập huấn về sử dụng hiệu quả phân bón và thuốc bảo vệ thực vật để từng bước tiến tới nền nông nghiệp sản xuất bền vững, gắn sản xuất kinh doanh với tham quan du lịch, đồng thời nhân rộng mô hình nông dân sản xuất hoa kiểng kết hợp với bảo vệ môi trường sang những xã, phường khác.

 Hiệu quả bước đầu mà CLB “Sản xuất hoa kiểng kết hợp với bảo vệ môi trường” ở phường Tân Quy Đông mang lại chính là tiền đề để các xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố nghiên cứu, nhân rộng nhằm từng bước tạo vẻ mỹ quan cho làng hoa, đặc biệt là tạo ra thêm nhiều sản phẩm đẹp, an toàn để ngày càng nâng cao hơn nữa thương hiệu  hoa Sa Đéc.

THANH NGHĨA

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn