Biến khó khăn thành động lực để tăng trưởng kinh tế

Cập nhật ngày: 01/07/2019 05:48:57

ĐTO - Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan dự hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của UBND tỉnh, ước 6 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 6,11% so với cùng kỳ năm 2018 (mục tiêu kế hoạch tăng 7,5%). Trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,09%; công nghiệp - xây dựng tăng 7,55%; thương mại - dịch vụ tăng 6,71%.

Mặc dù bị ảnh hưởng nhiều yếu tố bất lợi từ thời tiết và thị trường, song kinh tế nông nghiệp vẫn đạt được mức tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm 2018. 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất của toàn ngành nông nghiệp tăng 1.267 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018, đạt gần 22.672 tỷ đồng. Trong đó, nhờ phát triển theo chiều sâu, những ngành hàng chủ lực của tỉnh có nhiều khởi sắc mới.

Ở ngành hàng lúa gạo, thời gian qua nhờ tiếp tục thực hiện chủ trương xả lũ để lấy phù sa và đẩy mạnh nhân rộng các mô hình hiệu quả nên năng suất lúa đạt gần 7 tấn/ha (tương đương cùng kỳ năm 2018). Ngành hàng hoa kiểng tiếp tục phát triển theo chiều sâu, đặc biệt nông dân bắt đầu chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp. Nông dân biết phát huy lợi thế của ngành hoa kiểng để phát triển du lịch.

Ở lĩnh vực chăn nuôi thủy sản, sản lượng ước đạt 303.640 tấn (tăng 12.745 tấn so với cùng kỳ và bằng 49% so với kế hoạch năm). Đối với ngành hàng vịt, các tổ hợp tác chăn nuôi vẫn đang duy trì chuỗi cung ứng - sản xuất - tiêu thụ, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.

Cùng chung khó khăn với ngành chăn nuôi heo của cả nước, cuối tháng 5 năm 2019, Đồng Tháp ghi nhận trường hợp heo của một hộ dân tại huyện Tân Hồng dương tính với vi-rút dịch tả heo Châu Phi, đến nay đã có 12/12 huyện, thị, thành phố của tỉnh đều công bố có dịch tả heo Châu Phi. Dù mới xuất hiện, song tình hình dịch tả heo Châu Phi vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp, để lại thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho người chăn nuôi.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá. Trong đó, sản phẩm cá tra đông lạnh vẫn tiếp tục đóng vai trò chủ chốt, thúc đẩy tăng trưởng chung của toàn ngành với mức tăng 25,55%. Ước giá trị sản xuất công nghiệp đạt 29.729 tỷ đồng, tăng 8,49% so với cùng kỳ năm 2018.

Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 47.840 tỷ đồng, tăng 12,88% so với cùng kỳ năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 646.525 triệu USD (tăng 6,82% so với cùng kỳ năm 2018). Tổng lượt khách đến tham quan, du lịch khoảng 1,95 triệu lượt khách, tăng 2,6% so với cùng kỳ; tổng doanh thu ước đạt 500 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2018.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả tích cực. Trong đó, công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng. Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo được quan tâm thực hiện kịp thời. Đồng Tháp tiếp tục phát huy vị thế là tỉnh dẫn đầu trong khu vực về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài... Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng cao.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương cho rằng, với tình hình kinh tế trong nước và thế giới như hiện nay, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ khác thì đây chính là cơ hội để nền kinh tế của tỉnh đột phá. Thông qua yêu cầu gắt gao từ thị trường nhập khẩu các nước, ngành nông nghiệp cần phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch thích ứng phù hợp, phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Về tình hình dịch tả heo Châu Phi cũng nên nhìn ở chiều hướng tương tự, thông qua đại dịch lần này, ngành nông nghiệp cần có kế hoạch tái cấu trúc lại ngành chăn nuôi; bám sát tình hình chăn nuôi của người dân để có được những định hướng về chuyên môn kịp thời, giúp người dân trang bị kỹ năng chăn nuôi chuyên nghiệp để chuẩn bị cho tái sản xuất sau đại dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan cũng cho rằng, sắp tới, thị trường sẽ luôn luôn bất ổn, do đó phải thay đổi và thích nghi để tiêu thụ được hàng hóa là vấn đề cốt lõi. Để có được sự tăng trưởng kinh tế tốt không là nhiệm vụ riêng của một sở, ngành nào mà là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan cho rằng, phòng, chống dịch tả heo Châu Phi không là câu chuyện riêng của ngành nông nghiệp, nếu mỗi ngành có sự chung tay, góp sức trong công tác tuyên truyền, vận động thì tình hình sẽ được kiểm soát tốt hơn.

Mỹ Lý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn