Cải tạo vườn tạp sang trồng cây ăn trái ở các xã cù lao

Cập nhật ngày: 25/05/2016 06:31:44

Huyện Hồng Ngự hiện có 160ha trồng cây ăn trái, chủ yếu là xoài, dừa, mít... tập trung nhiều ở các xã cù lao. Để định hướng cho nông dân thực hiện chuyển đổi có hiệu quả các diện tích vườn tạp, đất bỏ trống sang trồng các loại cây ăn trái, địa phương đã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng bưởi da xanh cho nông dân, tổ chức học tập kinh nghiệm mô hình trồng cây ăn trái ở tỉnh Tiền Giang và chọn 2 xã Long Khánh A và Long Khánh B làm điểm thực hiện.

Hiện 2 xã đã vận động chuyển đổi trồng cây ăn trái được 8,5ha, chủ yếu là xoài, bưởi da xanh, dừa xiêm, trong đó xã Long Khánh B chuyển đổi được 4,8ha. Khó khăn hiện nay của các hộ dân là hệ thống nước tưới (đa số tưới bằng nước giếng khoan) nguồn vốn sản xuất và đầu ra cây ăn trái.

Để tháo gỡ khó khăn cho nông dân, UBND huyện Hồng Ngự chỉ đạo 2 địa phương lập danh sách cụ thể các hộ có nhu cầu chuyển đổi, diện tích, số lượng cây trồng, hướng dẫn thủ tục vay vốn cho các hộ sản xuất; ngành nông nghiệp huyện có kế hoạch xây dựng mạng lưới tưới tiêu nước ngọt, hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt cho người dân; huyện sẽ đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình.

Minh Thi

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn