Chủ tịch UBND tỉnh thăm một số Hội quán nông dân ở huyện Lấp Vò

Cập nhật ngày: 04/11/2019 05:24:36

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa đến thăm và làm việc với một số Hội quán nông dân huyện Lấp Vò.


Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương thăm và làm việc với Tân Bình Hội quán (xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò)

Bình An Hội quán thuộc ấp Bình An, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò (thành lập từ tháng 10/2017) với 68 thành viên. Định kỳ vào ngày 5 hàng tháng, các thành viên họp bàn chuyện sản xuất cây cam, quýt, xoài theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động của Hội quán này vẫn còn nhiều khó khăn như: đa số các vườn cây ăn trái của thành viên manh mún, nhỏ lẻ nên khó khăn trong việc liên kết sản xuất và tiếp cận với các chính sách hỗ trợ; các thành viên tuy có tập huấn, chuyển giao về sản xuất nông sản an toàn nhưng việc triển khai vẫn còn chậm;... Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương đánh giá cao hoạt động của Bình An Hội quán trong thời gian qua, đồng thời mong muốn bà con cùng ngồi lại để bàn về vụ mùa, chuyên môn sản xuất, cách xử lý ra hoa cây ăn trái; các thành viên cần sản xuất sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường; cùng nhau phát huy nội lực, đừng trông chờ nhiều vào sự hỗ trợ. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành liên quan phải cùng với bà con tháo gỡ khó khăn. Trong đó, hỗ trợ về theo dõi dịch bệnh, hỗ trợ nâng cao sản xuất, sử dụng sản phẩm công nghệ, đăng ký mã số vùng, truy xuất nguồn gốc, tổ chức các buổi tọa đàm, chia sẻ từ các chuyên gia để hỗ trợ nông dân về kỹ thuật sản xuất, xây dựng thương hiệu, cách bảo quản nông sản...

Đến thăm Tân Bình Hội quán thuộc ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, Chủ tịch UBND tỉnh phấn khởi trước những chuyển biến tích cực của nông dân trong việc phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Đến nay, Hội quán này có 39 thành viên cùng sản xuất lúa giống và lúa chất lượng cao. Các thành viên thay đổi rõ rệt trong việc sản xuất đảm bảo chất lượng, yêu cầu thị trường. Hội quán còn là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp trong việc tiêu thụ nông sản. Bước đầu, Hội quán đã ký kết với các công ty trong việc tiêu thụ sản phẩm như: Tập đoàn Lộc Trời, Công ty CP Giống cây trồng Đồng Tháp, Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long... với diện tích hơn 200ha. Ghi nhận những ý kiến chia sẻ của thành viên Tân Bình Hội quán, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương chỉ đạo các ngành, địa phương hỗ trợ cần thiết cho Hội quán như: hỗ trợ nâng cao hiệu quả các buổi sinh hoạt, hỗ trợ công nghệ thông tin giúp Hội quán kết nối tốt với lãnh đạo tỉnh...

Khánh Phan

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn