Dự án “Tổ phun xịt thuốc bảo vệ thực vật không người lái” đạt giải nhất

Chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2019

Cập nhật ngày: 13/11/2019 10:16:04

Ngày 12/11, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2019 diễn ra với 15 dự án chính thức khởi tranh. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tham quan các gian hàng và động viên các startup

Để có mặt tại vòng chung kết, 15 dự án này đã vượt qua các vòng thi sơ khảo và bán kết trước đó. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc vòng chung kết, Phó Chủ tịch Phạm Thiện Nghĩa bày tỏ sự phấn khởi trước phong trào khởi nghiệp tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ, góp phần đưa kinh tế - xã hội địa phương thêm khởi sắc. Theo ông Phạm Thiện Nghĩa, mỗi dự án đều mang giá trị riêng, cuộc thi là dịp giúp các startup cọ xát, từng bước hoàn thiện dự án. Động viên các bạn trẻ khởi nghiệp, Phó Chủ tịch cho rằng, dù chưa chiến thắng tại cuộc thi nhưng tất cả các chủ dự án đều đã thể hiện sự “chiến thắng” chính mình trên bước đường khởi nghiệp. Để chạm đến thành công, các startup phải tiếp tục nắm bắt cơ hội, phát huy thế mạnh, bỏ qua tự ti, mạnh dạn thực hiện ý tưởng và dám chấp nhận thất bại…

Tại vòng thi này, các thí sinh có 5 phút thuyết trình dự án và 10 phút trao đổi, phản biện từ ban giám khảo. Các dự án được chấm điểm dựa trên 5 tiêu chí (thang điểm 100): yếu tố con người, công nghệ, mô hình kinh doanh, giá trị cộng đồng và kỹ năng trình bày.


Ban tổ chức trao giải cho các dự án

Điểm nhấn trong vòng chung kết là các startup đúc kết được kinh nghiệm từ những vòng thi trước cùng sự góp ý của Ban giám khảo. Ngoài ra, các dự án tham gia tranh tài có sự đầu tư kỹ lưỡng, tiếp cận với các xu thế mới, hướng đến giá trị cộng đồng...

Sau một ngày diễn ra vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp, dự án “Tổ phun xịt thuốc bảo vệ thực vật không người lái” của thí sinh Lâm Trọng Nghĩa (thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông) vượt qua các đối thủ xuất sắc giành giải nhất. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các dự án.

Các dự án đạt giải còn được Ban tổ chức tặng một phần thưởng là chuyến đi học tập các mô hình khởi nghiệp tại Lâm Đồng và TP.HCM. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam còn dành tặng các dự án một khóa đào tạo khởi nghiệp…

 Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn