Đông máu không đáng sợ nếu làm điều này

Cập nhật ngày: 27/07/2021 10:32:28

Virus SARS-CoV-2 và biến chủng của nó làm đông máu trầm trọng ở bệnh nhân nhiễm phải, gây nguy hiểm cho tính mạng. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết cách duy trì tình trạng sức khỏe thì chứng đông máu nói riêng và bệnh huyết khối nói chung sẽ không đáng sợ như ta tưởng.

Một người đàn ông gốc Phi 44 tuổi được phát hiện nhiễm và trở thành ca tử vong đầu tiên do Covid-19 ở Mỹ vào tháng 3/2020. Các bác sĩ đi từ ngạc nhiên đến kinh hoàng khi phát hiện ở phổi bệnh nhân có hàng trăm cục máu đông nhỏ ti li bám đầy trên đó. Đến nay, số ca xuất hiện tình trạng máu đông chiếm đến hơn 20% tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 được ghi nhận.


Chứng máu đông xuất hiện ở người bị nhiễm Covid-19 gây biến chứng nặng(Ảnh: Internet)

Theo phân tích, khi virus SARS-CoV-2 tấn công các tế bào phổi và nội mô, hệ thống miễn dịch sẽ khởi động phản ứng bảo vệ, khiến tế bào hồng cầu và tiểu cầu hình thành cục máu đông nhằm cầm máu ở những nơi bị virus tổn hại. Với người bình thường, việc xuất hiện các cục máu đông khi bị tổn thương sẽ không gây tổn hại nhiều, thậm chí là điều tốt.

Tuy nhiên, ở người bị nhiễm Covid-19, các cục máu đông sẽ xuất hiện bất thường. Việc chúng xuất hiện không đúng chỗ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Các cục máu sẽ tích tụ thành khối huyết tại mạch máu hoặc nguy hiểm hơn là trong buồng tim, gây tắc nghẽn hệ tuần hoàn máu. Nguy cơ đột quỵ và mắc các di chứng khác khi ấy sẽ rất cao.

Chúng ta được diện kiến sự kỳ diệu của khoa học khi đã tìm ra vắc xin Covid-19. Gần 2 triệu liều vắc xin đã được phân phối và tiêm ngừa trên khắp Việt Nam. Chúng ta, hơn bao giờ hết, đang tiến gần đến chiến thắng đại dịch toàn cầu lần này.


Gần 2 triệu liều vắc xin Covid-19 được tiêm phòng trong cuộc chiến lần này 
(Ảnh: Bộ Y Tế)

Nhiều nghi vấn đặt ra rằng có phải vắc xin Covid-19 có liên quan đến hiện tượng đông máu, là nguyên nhân của ca tử vong sau khi tiêm phòng gần đây. Chúng ta đều biết cơ chế hoạt động của vắc xin: giúp cơ thể tạo ra các kháng thể khác nhau để chống lại sự xâm nhập của các loại virus khác nhau. Nhưng ở liều vắc xin Covid-19 khiến cơ thể của một số người hoạt động không hẳn đúng như thế.

Một nghiên cứu tại Mỹ gần đây đã chỉ ra, ở những người có tiểu cầu thấp khi tiêm phòng vắc xin, các cục máu đông dường như xuất hiện ở những nơi ngẫu nhiên trong mạch máu. Lý giải điều này, ông Johnson Kelton - nhà nghiên cứu của ĐH tại Canada cho biết là do phản ứng của tế bào với virus cảm lạnh bất hoạt, một thành phần có trong vắc xin.

Điều này có thể lý giải những tranh cãi về tác dụng phụ đông máu của vắc xin ngừa Covid -19 với tỷ lệ 1/1.000.000 ở nhiều nước, dẫn đến việc các nước cho ngừng hoặc hạn chế tiêm vừa qua. Do đó, phòng ngừa và ngăn chặn việc hình thành các cục máu đông bất thường, đặc biệt những người đang mắc các bệnh nền, là cực kỳ quan trọng trong mùa dịch.

Đông máu bất thường (nói chung) thường tập trung ở những người có bệnh rối loạn huyết khối và người có nhiều bệnh nền mãn tính không lây. Nguyên nhân chủ quan khi mắc huyết khối là do cơ thể ít vận động cùng chế độ dinh dưỡng không cân bằng, khiến máu lưu thông kém gây nguy cơ hình thành máu đông.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho máu huyết lưu thông và hạn chế tình trạng đông máu bất thường, các chuyên gia khuyến khích mọi người bổ sung nước hằng ngày. Vì nước là một chất dung môi lưỡng cực, nên uống nước sẽ giúp trung hòa các chất trong cơ thể, hỗ trợ máu đào thải các chất gây hại cho nội bào.


Uống nước giúp lưu thông máu tốt trong cơ thể

Một số thương hiệu nước uy tín hiện nay sở hữu sản phẩm nước uống đóng chai được sản xuất từ nguồn nước ngầm sẽ đảm bảo được các vi chất, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đảm bảo uống ít nhất 1 lít nước mỗi ngày, tương đương với 4 chai nước loại 250ml, sẽ giúp máu được lưu thông đều khắp các mạch máu trong cơ thể.

Ngoài ra, bổ sung các dưỡng chất cho cơ thể như Omega 3, vitamin hay các chất cần thiết khác cho cơ thể cũng là một trong những phương pháp đảm bảo cho quá trình lưu thông của máu.

Covid-19 gây ra những hậu quả nặng nề không chỉ cho cơ thể vật lý, mà còn là nỗi khiếp sợ trong tâm lý người mắc bệnh. Tỉ lệ tử vong khi tiêm vắc xin Covid-19 là một phần triệu khả năng, nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra. Tuy là thế, nếu để cơ thể bị nhiễm virus này thì tỉ lệ mắc đông máu lên đến 20%, gây nguy cơ tử vong hơn cả.

Luôn giữ cho mình có được một cơ thể khỏe mạnh chính là tạo cho mình ngôi đền linh thiêng và an lạc nhất trong trận đại dịch lịch sử.

Thái Ngọc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn