Dưa lưới, bưởi hồ lô khắc chữ hút hàng dịp Tết Nguyên đán

Cập nhật ngày: 07/02/2021 15:02:05

ĐTO - Nhằm thu hút khách hàng, các nhà vườn trên địa bàn huyện Lai Vung, Lấp Vò đã sáng tạo trong sản xuất, để giới thiệu với thị trường Tết các loại trái cây được tạo hình “độc, lạ” như: bưởi hồ lô; dưa lưới, dưa hấu khắc chữ… Với thiết kế kỳ công nên giá bán các sản phẩm này cao hơn so với sản phẩm cùng loại.


Sản phẩm dưa lưới khắc chữ của anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh

Hơn 150 cặp dưa lưới khắc chữ phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2021 của anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh - Chủ vườn dưa lưới Song Vinh (xã Tân Thành, huyện Lai Vung) đã “cháy hàng” từ trên giàn với giá bán khoảng 500.000 đồng/cặp. Để đa dạng sản phẩm, anh Vinh khắc chữ trên cả dưa lưới xanh và vàng. Anh Vinh cho biết, việc khắc chữ trên dưa lưới đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì. Nếu không khéo léo trái sẽ dễ bị nứt. Sản phẩm độc đáo này mang lại lợi nhuận cao gấp 5 lần so với dưa bình thường.


Ông Nguyễn Văn Hoàng với sản phẩm bưởi hồ lô thỏi vàng

Tương tự, trong dịp Tết Nguyên đán 2021, ông Nguyễn Văn Hoàng ngụ ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò cung cấp cho thị trường khoảng 200 cặp bưởi hồ lô, bưởi thỏi vàng khắc chữ. Theo ông Hoàng, để chuẩn bị cho thị trường Tết, ông phải bắt tay vào thiết kế trước Tết khoảng 4 – 5 tháng. Với thiết kế kỳ công nên sản phẩm có giá bán khá cao, 1,3 triệu đồng/cặp (trọng lượng từ 1,2 – 1,3kg/trái).


Sản phẩm bưởi hồ lô của ông Nguyễn Văn Hoàng phục vụ thị trường Tết

TRANG HUỲNH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn