Giúp các startup vững tin hơn trên con đường khởi nghiệp

Cập nhật ngày: 21/08/2019 15:52:23

ĐTO - Những tháng đầu năm 2019, bức tranh khởi nghiệp tỉnh nhà có sự phát triển. Ngoài sự vươn lên của các startup còn có sự đồng hành của các sở, ngành, địa phương trong việc bồi dưỡng kiến thức, nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp thiết thực... giúp các startup tự tin hơn trên con đường mình lựa chọn.


Khách hàng tin dùng các sản phẩm khởi nghiệp

Phát biểu tại hội thảo “Nâng tầm giá trị thương hiệu bằng thiết kế sáng tạo”, ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, thời gian qua, rất nhiều sản phẩm có chất lượng cao của các doanh nghiệp (DN), dự án khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến. Tuy nhiên, đứng trước xu thế hội nhập và cạnh tranh toàn cầu, startup cần đặc biệt chú trọng đến thiết kế công nghiệp và thương hiệu - bao bì sản phẩm nhằm tạo sự riêng biệt so với các mặt hàng cùng loại trên thị trường”.

Từ chính tầm nhìn đó, UBND tỉnh phối hợp với Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm cầu nối mời các chuyên gia thiết kế sáng tạo từ Đài Loan giúp các bạn khởi nghiệp, DN hoàn thiện sản phẩm. Các chuyên gia đến từ Đài Loan cho rằng, thiết kế bao bì sản phẩm của tỉnh trong việc lựa chọn màu sắc, bố cục nhãn hiệu chưa hợp lý, từ đó thiết kế chưa truyền tải được tiếng nói riêng, dẫn đến giá trị sản phẩm chưa được nâng lên... Từ thực tế đó, các chuyên gia hướng dẫn trực tiếp các DN, startup, cơ sở sản xuất cải thiện những thiếu sót về bao bì, nhằm giúp sản phẩm đặc trưng của địa phương vươn xa đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước...

Nhằm giúp các startup, DN có thêm hành trang khi bước vào “sân chơi” lớn, Sở Công Thương đẩy mạnh thực hiện chương trình kết hợp hoạt động khảo sát và học tập tại các siêu thị TP.Hồ Chí Minh về cách trưng bày hàng hóa tại siêu thị, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, sàn giao dịch điện tử Lazada triển khai “Chương trình phát triển thương mại điện tử”. Qua đó, tổ chức tập huấn, đào tạo cho các DN, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh về cách thức bán hàng, marketting online, truyền thông mạng xã hội...

Thời gian qua, có nhiều tổ chức tác động khởi nghiệp ra đời tạo thêm động lực mạnh mẽ để các startup bước đi trên con đường khởi nghiệp. Đây chính là nền tảng cho việc hình thành cộng đồng DN cho tỉnh nhà. Trong tháng 7 vừa qua, Câu lạc bộ Tư vấn khởi nghiệp (Mentor Club) chính thức ra mắt. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu (LBC-D) vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019-2021 xác định nhiều giải pháp để đồng hành hỗ trợ khởi nghiệp trong thời gian tới. Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan khẳng định, LBC-D với sứ mệnh hỗ trợ cho các startup vững bước trên con đường khởi nghiệp, góp phần hình thành một thế hệ DN, doanh nhân mới trong tương lai...

Nhiều năm qua, cuộc thi khởi nghiệp do tỉnh tổ chức được xem là cầu nối giúp sản phẩm thêm hoàn thiện từ sự phản biện, hướng dẫn, đầu tư của các chuyên gia. Theo ông Nguyễn Văn Vũ Minh - Bí thư Tỉnh đoàn, cuộc thi “Dự án khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2019” với chủ đề “Nâng tầm giá trị sản phẩm đặc trưng tỉnh Đồng Tháp” có trên 70 dự án tham dự, dự kiến tổ chức vào tháng 10/2019. Một tín hiệu đáng mừng là năm nay số lượng dự án tham gia đông nhất so với các lần tổ chức trước.

Đáng chú ý là hoạt động hỗ trợ về khởi nghiệp của các sở, ngành tỉnh giúp các DN, startup tự tin hơn. Thời gian qua, từ nguồn Quỹ Thanh niên khởi nghiệp do Tỉnh đoàn quản lý có 7 dự án khởi nghiệp được thẩm định bước đầu với số vốn dự kiến giải ngân là 770 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ cho trên 100 chị em phụ nữ vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh với khoảng 1,3 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo...

Trước định hướng hình thành những DN trong tương lai, ông Võ Thanh Tùng - Chủ tịch UBND TP.Sa Đéc cho hay, hiện tại địa phương đưa Làng khởi nghiệp tại xã Tân Quy Tây vào hoạt động nhằm hỗ trợ mặt bằng và cơ sở làm việc cho các bạn khởi nghiệp. Công trình với quy mô 10 căn, tổng diện tích mặt bằng 895,5m2, diện tích mỗi căn 89,5m2. Đến nay xét tuyển được 5 đơn vị khởi nghiệp và 1 Văn phòng vườn ươm khởi nghiệp.

Song song đó, tỉnh vừa cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Trung tâm Dịch vụ khởi nghiệp và Trưng bày sản phẩm tại Khu công nghiệp Trần Quốc Toản với tổng vốn đầu tư 35 tỷ đồng. Mục tiêu dự án là khu dịch vụ cho thuê trưng bày sản phẩm; cho thuê phòng lab, cho thuê văn phòng và nhà xưởng để phục vụ cho các DN khởi nghiệp sáng tạo. Dự kiến tháng 5/2020, khu khởi nghiệp sẽ đi vào hoạt động.

Tại buổi làm việc với Trung tâm Hỗ trợ DN và Khởi nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa giao Trung tâm Hỗ trợ DN và Khởi nghiệp tổng hợp các ý tưởng khởi nghiệp của ngành và địa phương; các mô hình mới, giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp hiệu quả, thiết thực. Đồng thời có kế hoạch thường xuyên gặp gỡ các DN, dự án khởi nghiệp để hướng dẫn, hỗ trợ phát huy và hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh có giải pháp hỗ trợ các đơn vị và sản phẩm hoàn thiện, đạt tiêu chuẩn tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại. Sở Công Thương sớm hoàn chỉnh phương án triển khai thí điểm cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn. Riêng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh sớm hoàn chỉnh phương án đầu tư vào DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp...

Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn