Hàng hóa thiết yếu vẫn đầy ắp các chợ và siêu thị, người dân không nên đổ xô mua hàng tích trữ

Cập nhật ngày: 11/07/2021 18:41:36

ĐTO - Theo thông tin từ các siêu thị và chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, mặc dù các địa phương trên địa bàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội nhưng nguồn cung hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu vẫn rất dồi dào. Người dân cứ an tâm mua sắm vừa đủ nhu cầu, không cần mua sắm tích trữ, tránh tình trạng tạo cơ hội cho một số đối tượng lợi dụng đầu cơ, găm hàng, tăng giá ảo…


T
rứng gia cầm là một trong những sản phẩm được tiêu thụ mạnh trong những ngày gần đây

Người dân ồ ạt mua nhu yếu phẩm dự trữ

Chiều 10/7 và sáng 11/7, tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh người dân đổ xô mua sắm các mặt hàng nhu yếu phẩm để tích trữ. Việc tập trung mua sắm quá đông người tại các chợ khiến cho công tác phòng, chống dịch Covid – 19 thêm khó khăn.


Các quầy sạp cá khô tại chợ
TP.Cao Lãnh nhộn nhịp người mua  bán

Thông tin về tình hình người dân tập trung mua sắm tại chợ Cao Lãnh trong buổi chiều ngày 10/7 và sáng ngày 11/7, ông Huỳnh Minh Tùng - Trưởng Ban quản lý chợ Cao Lãnh cho biết: "Khoảng từ 15 giờ 30 phút đến khoảng 20 giờ ngày 10/7 người dân tập trung khá đông về chợ Cao Lãnh mua sắm nhu yếu phẩm, việc tập trung quá đông người trong cùng một thời điểm gây nhiều khó khăn cho anh em chúng tôi trong công tác phòng, chống dịch".

Theo ông Huỳnh Minh Tùng, do nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến trong thời gian ngắn nên chiều hôm qua, một số sản phẩm như: mì gói, rau tươi có hiện tượng tăng giá mạnh so với ngày thường. Một số tiểu thương có tình trạng nâng giá khiến người tiêu dùng lo lắng. Hiện nay, dù thực hiện theo tinh thần của Chỉ thị số 15/CT-TTg, song chợ Cao Lãnh và các chợ truyền thống khác vẫn hoạt động bình thường, nguồn cung cấp hàng hóa cho các chợ vẫn ổn định nên người dân có thể an tâm không cần hoang mang, tập trung đông đúc đến chợ mua tích trữ.


Các tiểu thương khẳng định mì gói và các nhu yếu phẩm thiết yếu vẫn dồi dào nguồn cung

Do nhu cầu tăng cao đột biến nên chiều 10/7 và sáng ngày 11/7, một số sản phẩm tại chợ Cao Lãnh có hiện tượng hút hàng và thiếu hàng cục bộ nhưng các hộ tiêu thương khẳng định, hàng hóa tại các kho vẫn còn rất nhiều, người dân không cần hoang mang. Nói về tình hình tiêu thụ hàng hóa tại sạp tạp hóa của mình, tiểu thương Trần Nhựt Hoàng Oanh thông tin: “So với ngày thường thì hai hôm nay người dân đi chợ đông hơn chợ Tết. Các mặt hàng nhu yếu phẩm sử dụng trong các gian bếp là hút hàng nhất. Trong đó sản phẩm mì gói gần như tiệm nào cũng hết sạch. Tuy nhiên, do quy định giãn cách xã hội rơi vào hai ngày cuối tuần nên hàng hóa ở công ty chưa chuyển về kịp chứ không hề thiếu hụt nguồn cung. Các công ty cho hay, ngay đầu tuần sau hàng sẽ được cung cấp dồi dào trở lại, mọi người cứ an tâm”

Mặc dù hàng hóa bán chạy hơn so với ngày thường nhưng nhiều tiểu thương tại chợ Cao Lãnh cũng không vì vậy mà đầu cơ trục lợi. Chị Huỳnh Thị Kim Kiều, chủ sạp khô Kim Kiều, chợ Cao Lãnh cho biết: “Chỉ riêng chiều hôm qua tôi bán hơn 400kg cá khô các loại, chưa bao giờ trong một ngày mà tôi có thể bán được nhiều khô như vậy. Người dân mua nhiều về dự trữ, một số bạn hàng ở các chợ nhỏ đến cũng đến mua về dự trữ bán dần. Dù hút hàng nhưng tôi vẫn giữ mức giá như ngày thường, tôi muốn mình có thể san sẻ bớt phần nào khó khăn của bà con trong dịp này”.

Ngoài cá khô, rau củ quả, mì gói thì trứng cũng là mặt hàng được người dân lựa chọn mua nhiều trong dịp này. Song các tiểu thương cũng cho biết, Đồng Tháp là một trong những địa phương có tổng đàn vịt đẻ lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, do đó nguồn cung mặt hàng này khá dồi dào, không thể có chuyện đứt nguồn cung.


Rau, củ tươi sống liên tục được nhân viên siêu thị Coopmart Cao Lãnh bổ sung lên các quầy kệ

Nguồn cung hàng hóa dồi dào, đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân

Không chỉ tập trung mua sắm đông đúc tại các chợ truyền thống, người dân còn tập trung mua sắm khá đông tại các siêu thị trong tỉnh. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau xanh, củ, quả các loại vẫn là những nhóm hàng bán chạy nhất. Việc mua sắm tăng cục bộ đã khiến cho một số quầy kệ tạm thời khan hiếm, song lãnh đạo các siêu thị trên địa bàn tỉnh cũng cho biết, do người dân tập trung mua sắm quá đông, nhân viên siêu thị chưa kịp sắp xếp hàng hóa từ kho lên quầy kệ chứ hàng không hề thiếu.


Trái cây cũng được bổ sung đầy ăm ắp tại siêu thị Coopmart Cao Lãnh

Thông tin chi tiết về vấn đề này, ông Phan Thế Thảo - Giám đốc Siêu thị Co.opmart Cao Lãnh  cho biết: "Để chuẩn bị cho các tình huống khó khăn, siêu thị Co.op mart Cao Lãnh chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó từ trước. Chúng tôi đã làm việc với các nhà cung cấp để có lượng hàng hóa cung cấp dồi dào và liên tục với giá cả ổn định. Tuy nhiên, để đảm bảo guồng quay của chuỗi cung ứng hàng hóa, người tiêu dùng nên mua sắm vừa đủ như ngày thường, không nên mua sắm quá nhiều vào cùng một thời điểm.


Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị Co.opmart Cao Lãnh

Hiện siêu thị Co.opmart Cao Lãnh  cũng là một trong những đơn vị thực hiệm cam kết với Sở Công Thương Đồng Tháp về bán hàng bình ổn giá, theo công Phan Thế Thảo, người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm khi mua sắm vừa đủ. Hiện siêu thị đảm bảo hàng hóa dồi dào và có rất nhiều mặt hàng đang chạy các chương trình khuyến mãi.

Thông tin về việc chủ động nguồn cung cấp hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân hiện nay, bà Võ Phương Thuỷ - Phó Giám đốc Sở Công Thương khẳng định, các chợ, siêu thị, cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu vẫn duy trì hoạt động bình thường để đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh.


Thịt heo
, thịt bò vẫn đầy ắp sẳn sàng phục vụ khách hàng

Về tình trạng tạm khan hàng các nhóm thực phẩm, tươi sống tại các siêu thị, chợ trong ngày hôm qua, bà Võ Phương Thuỷ cho biết, đó chỉ là mang tính cục bộ, hiện chuỗi cung ứng hàng hóa vẫn được thực hiện thông suốt. Các đơn vị kinh doanh, hệ thống siêu thị, cửa hàng trên địa bàn tỉnh đã có kế hoạch dự trữ, đảm bảo nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn. Do đó, người dân không nên mua sắm hàng hóa để tích trữ, người dân nên hạn chế đến các điểm bán tập trung để giảm rủi ro lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Khi đi mua sắm, người dân phải thực hiện nghiêm theo tinh thần khuyến cáo của Bộ Y tế (thực hiện hiệu quả biện pháp 5K) và khuyến khích hình thức mua hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà.

Mỹ Lý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn