Hoa màu tăng giá

Cập nhật ngày: 10/06/2016 06:15:40

Những ngày gần đây, hoa màu các loại đã đồng loạt tăng giá trở lại. Theo ông Trần Thanh Phú - Giám đốc Hợp tác xã rau an toàn Long Thuận (huyện Hồng Ngự), các loại hoa màu trong khoảng 1 tuần nay đồng loạt tăng giá từ 20 - 30%.

Cụ thể, hành lá 18.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg), củ cải trắng 12.000 đồng/kg (tăng 7.000 đồng/kg), hẹ 12.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg).

Hoa màu tăng giá là do thời tiết nắng nóng kéo dài thời gian qua làm ảnh hưởng đến sản xuất ở các vùng lân cận, trong khi sản lượng hoa màu sản xuất của huyện Hồng Ngự xoay vòng quanh năm.

Hiện nay, ngành chức năng khuyến cáo nông dân nên sản xuất rải vụ, đừng ồ ạt xuống giống đồng loạt dễ dẫn đến tình trạng cung vượt cầu làm ảnh hưởng đến giá cả.

Tại huyện Lai Vung, vụ hè thu 2016, toàn huyện xuống giống hơn 1.800ha hoa màu, gồm: cây mè (chiếm nhiều nhất), dưa hấu, dưa leo, dưa lê, đậu bắp, bắp, khoai lang, ớt...

Đến nay, nông dân vừa thu hoạch dứt điểm, năng suất trung bình như hàng năm nhưng hầu hết các loại hoa màu đều bán được giá cao.

Cụ thể, dưa hấu 5.000 - 7.000 đồng/kg; dưa leo 5.000 đồng/kg; dưa lê 9.500 đồng/kg; mè 33.000 đồng/kg; ớt 35.000 đồng/kg, đậu bắp 7.000 đồng/kg.

Anh Ngô Văn Lốp ở xã Long Hậu trồng 4 công dưa leo (1.300m2/công), thu lợi nhuận hơn 20 triệu đồng/công; anh Lê Văn Phi ở ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa thuê đất để trồng 4.000m2 dưa lê, thu lãi khoảng 40 triệu đồng...

Riêng nấm rơm vụ hè thu do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng kéo dài, năng suất giảm đáng kể, khiến nông dân thua lỗ và không ít hộ đã tạm dừng trồng nấm rơm.

Hiện nay, nông dân huyện Lai Vung đang tiếp tục xuống giống hoa màu vụ thu đông, diện tích xuống giống được hơn 40ha trên tổng diện tích kế hoạch là 500ha.

Ngành chuyên môn huyện khuyến cáo nông dân quay trở lại trồng nấm rơm, vì hiện tại thời tiết đã có mưa nhiều, tránh bỏ lỡ cơ hội, bởi nấm rơm luôn có giá cao trên thị trường.

Tấn Khang - Mỹ Thức

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn