Hội Làm vườn đồng hành với chương trình xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 29/07/2016 11:13:59

ĐTO - Nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, Hội Làm vườn (HLV) tỉnh đã có nhiều hoạt động hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình sản xuất sạch (VietGAP, Global GAP) nhằm hạ giá thành canh tác, đáp ứng nhu cầu thị trường. HLV cùng với ngành nông nghiệp tỉnh vận động thành lập được 59 tổ hợp tác, 6 hợp tác xã (HTX) cây ăn trái để cùng làm ăn lớn, xóa bỏ kiểu sản xuất riêng lẻ, manh mún.


Quýt đường, nông sản mang lại thu nhập cao cho nhà vườn

Hướng đến nền sản xuất bền vững nâng cao thu nhập cho bà con, HLV còn làm cầu nối giới thiệu, quảng bá nông sản tỉnh nhà với doanh nghiệp giúp cây ăn trái chủ lực tỉnh nhà “gõ cửa” được thị trường ngoài nước, mở rộng thị phần trong nước. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, HLV tỉnh kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiêu thụ 3 loại trái cây chủ lực cho nông dân là xoài, nhãn và quýt đường với tổng sản lượng gần 1.200 tấn.

Theo thống kê chưa đầy đủ của HLV tỉnh, thông qua việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, liên kết sản xuất đã giúp thu nhập bình quân đầu người của hội viên HLV khoảng 50 triệu đồng/người/năm, cao hơn 1,55 lần bình quân thu nhập của tỉnh. Hiện nay, có những nhà vườn thu nhập hàng tỷ đồng/năm.

Ông Lê Văn Tâm - Chủ tịch HLV tỉnh chia sẻ: “Nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những đích đến cuối cùng của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Để hướng đến nền sản xuất bền vững, đơn vị tiếp tục phối hợp HLV Trung ương, các nhà khoa học xây dựng chuỗi ngành hàng cho sản phẩm cây ăn trái chủ lực của tỉnh, nhưng đây vẫn còn là hành trình khá dài”.

Ngoài mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, HLV còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên, doanh nghiệp chung tay hoàn thành những tiêu chí khác trong xây dựng NTM.

Nhằm giảm áp lực về vốn xây dựng giao thông nông thôn giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận lợi, HLV vận động hội viên, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia xây cầu, đường nông thôn. Kết quả có 6 cây cầu, 11km đường được xây dựng, trị giá trên 2 tỷ đồng.

Giúp nhà vườn ứng phó từ sự tác động của thời tiết, Hội vận động hội viên nạo vét kênh mương chứa nước, phục vụ tưới tiêu trong mùa khô hạn; xây dựng đê bao chống lũ, hoàn thiện hệ thống bơm, tưới nước bảo vệ vườn cây ăn trái. Kết quả có hơn 25.000ha vườn cây ăn trái trong toàn tỉnh đảm bảo an toàn trong mùa khô hạn, mưa lũ.

Năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 thông qua công tác vận động, HLV tỉnh xây dựng được 6 nhà tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở tạm bợ. Qua đó, góp phần hoàn thiện tiêu chí nhà ở, tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng NTM các địa phương. Ngoài ra, HLV tỉnh còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, HD Bank chi nhánh Đồng Tháp hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi, phát triển kinh tế vườn. Hiện ngân hàng đã giải ngân gần 6 tỷ đồng, giúp bà con nhà vườn vượt khó vươn lên thoát nghèo.

Tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM là một trong những tiêu chí khó hoàn thiện vì người dân nông thôn chưa quan tâm đến công tác này. Để nông thôn thật sự mới, Hội tổ chức tuyên truyền nâng cao kiến thức cho hội viên bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể như: sử dụng phân hữu cơ, hạn chế sử dụng phân hóa học, tiến hành bao trái, thu gom và phân loại rác thải trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, Hội cùng với Trung tâm Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) triển khai dự án phát triển Biogas theo định hướng thị trường khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm biến chất thải thành năng lượng. Thời gian qua, đơn vị đã triển khai thực hiện được 409 hầm, góp phần giải quyết chất thải trong chăn nuôi và ô nhiễm môi trường trên địa bàn 4 huyện: Cao Lãnh, Lai Vung, Lấp Vò và Châu Thành. Thời gian tới, dự án tiếp tục được nhân rộng tại huyện Thanh Bình và các địa bàn khác của tỉnh Đồng Tháp.

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn