Giai đoạn 2013-2016

Huy động gần 2.800 tỷ đồng phát triển 8 xã biên giới

Cập nhật ngày: 26/07/2017 06:33:05

ĐTO - Sáng ngày 25/7/2017, tại huyện Hồng Ngự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự 8 xã biên giới (2013-2016) và triển khai kế hoạch thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới của tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; UBND TX.Hồng Ngự, huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và 8 xã biên giới của tỉnh tham dự hội nghị.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng phát biểu tại hội nghị

Qua 3 năm thực hiện Đề án, tổng các nguồn vốn được huy động để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội - môi trường - an ninh trật tự 8 xã biên giới hơn 2.778 tỷ đồng, góp phần phát triển hạ tầng và cải thiện an sinh xã hội cho người dân vùng biên.

Đến cuối năm 2016, tổng diện tích trồng lúa đạt hơn 39.800ha, tăng hơn 4.800ha so với chỉ tiêu Đề án, sản lượng lúa vượt 8,33% so với chỉ tiêu Đề án. 100% xã biên giới có đường ô tô đến trung tâm xã; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,77%; có hơn 93% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh.

Tất cả xã biên giới đều thực hiện đạt 11 tiêu chí nông thôn mới (NTM) trở lên. Đến cuối năm 2016, các xã biên giới của tỉnh còn hơn 3.600 hộ nghèo, chiếm 14,87%, giảm 4,67% so với năm 2013. Tình hình an ninh - quốc phòng biên giới luôn được đảm bảo, 8/8 xã đạt tiêu chí thứ 19 về an ninh trật tự theo tiêu chí xây dựng NTM.

Những hạn chế trong thực hiện Đề án đó là: sản xuất nông nghiệp chưa mang lại hiệu quả cao; chưa phát huy hết tiềm năng các cửa khẩu; đời sống người dân biên giới vẫn còn nhiều khó khăn; tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM còn chậm; trình độ, năng lực quản lý, điều hành của cấp cơ sở còn hạn chế, chưa nắm bắt điều kiện, nhu cầu phát triển mới của người dân.

Định hướng phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới của tỉnh, phấn đấu đến năm 2020 tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 4,2%/năm trở lên; giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa biên mậu tăng bình quân từ 8-10%/năm; 8/8 xã biên giới cơ bản đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân của dân cư nông thôn đạt 49 triệu đồng/người/năm; hằng năm giảm 1,5% tỷ lệ hộ nghèo trở lên và tạo cơ hội việc làm cho 6.000 lao động/năm;...

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng đề nghị lãnh đạo các địa phương và các sở, ngành tỉnh cần thực hiện tốt các chính sách, chương trình hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh cho các xã biên giới; thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM ở biên giới; quan tâm công tác giải quyết việc làm cho người dân; nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác; tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong lao động, phát triển kinh tế; quản lý tốt địa bàn đảm bảo an ninh - quốc phòng khu vực biên giới và tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp để xây dựng tuyến biên giới ngày càng phát triển.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn