Mãn nhãn với những trái dưa lưới khắc thư pháp chưng Tết

Cập nhật ngày: 26/01/2019 21:12:19

ĐTO - Anh Trần Thanh Tiền (27 tuổi, ngụ ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) trồng dưa lưới trong nhà màng theo công nghệ cao Israel.


Dưa lưới khắc chữ phải
chọn trái to, đẹp, nặng khoảng 1,2 - 2kg

Hiện, anh Tiền sở hữu 3 nhà màng, 1 nhà lưới với diện tích 3.000m2, trồng dưa lưới, cung cấp cho siêu thị. Ngoài ra, anh còn chọn khoảng 150 cặp dưa đạt chất lượng để khắc chữ thư pháp theo đặt hàng phục vụ chưng Tết.





Trái dưa lưới được chăm sóc tỉ mẩn và khắc chữ rất công phu

Mỗi trái dưa lưới được chăm sóc tỉ mẩn, kiên trì, khắc chữ thư pháp rất công phu, như: Tài, Lộc, Phúc, Thọ…, với giá 800 ngàn - 1 triệu đồng/cặp.


Mỗi cặp dưa lưới sau khi khắc chữ có giá 800 - 1 triệu đồng

Anh Tiền tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ sinh học, loại giỏi, và trúng tuyển trong Top 20 sinh viên được đi học tập tại Israel, gần 12 tháng.

Sau khi trở về huyện biên giới Hồng Ngự, năm 2015, anh Tiền bắt đầu trồng dưa lưới thử nghiệm với diện tích 100m2 để hướng đến con đường khởi nghiệp.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn