Nghề shipper mùa dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 16/04/2020 09:54:37

ĐTO - Để tránh nguy cơ ảnh hưởng từ dịch Covid-19, nhiều người hạn chế ra đường, tập trung đông người và chủ yếu chọn cách đặt hàng mua sắm trực tuyến. Dù có ảnh hưởng của dịch, các dịch vụ giao, nhận hàng hóa vẫn mang lại thu nhập cho đội ngũ người trung gian vận chuyển (shipper).


Nhân viên của dịch vụ Bambooship đang giao hàng cho khách

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đường phố vắng vẻ, người dân hạn chế đi lại, việc mua sắm cũng bị ảnh hưởng. Điều này cũng khiến phương thức mua hàng trực tuyến và giao hàng tận nhà phổ biến hơn bao giờ hết. Song, do việc tạm ngưng nhập khẩu nên hàng hóa giao nhận chủ yếu trong nước.

Là một trong những đơn vị phát triển mạnh về vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel, Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (Viettel Post Đồng Tháp) cũng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Hàng hóa vận chuyển chủ yếu của đơn vị hiện là cây cảnh, trái cây, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng... với số lượng hơn 1.400 đơn hàng mỗi ngày. Theo đại diện Viettel Post Đồng Tháp, tuy cũng có những lo lắng, khó khăn, nhưng đơn vị quán triệt tốt đến đội ngũ nhân viên bảo vệ bản thân và cộng đồng thông qua việc khử trùng, sát khuẩn phòng dịch. Vào mỗi buổi sáng đến trụ sở, đội ngũ giao nhận hàng đều được khử trùng thiết bị và thực hiện đeo khẩu trang khi giao tiếp khách hàng. Để kích cầu tiêu dùng, Viettel Post Đồng Tháp cũng triển khai chương trình “Tiếp sức kinh doanh - Đẩy lùi Corona”, đồng loạt khuyến mãi ưu đãi 45% cước chuyển phát tăng thêm.

Anh Nguyễn Huy Hoàng - nhân viên Viettel Post Đồng Tháp cho biết: “Dịch Covid-19 ảnh hưởng khiến các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hàng hóa thời trang, mỹ phẩm, trang sức... bị giảm lượng hàng nhập khẩu. Do đó, các đơn vị chỉ chú trọng kinh doanh mặt hàng trong nước. Mặc dù lượng hàng có giảm nhưng vẫn đảm bảo đủ đơn hàng giao, nhận mỗi ngày, mang lại thu nhập khá”.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 10 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chuyển, phát. Các đơn vị này đang tích cực, chủ động, linh hoạt để phục vụ nhu cầu người dân trong khoảng thời gian giãn cách xã hội với chủ trương chung là an toàn, nhanh chóng và tiện lợi.

Bambooship Đồng Tháp được biết đến với đội ngũ khá mạnh và sự nhanh chóng trong giao nhận hàng hóa. Ông Nguyễn Minh Triều - quản lý Bambooship khu vực tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, số lượng đơn hàng có giảm nhưng vẫn đảm bảo cho đội ngũ nhân viên có thu nhập. Hiện tại, việc nhận giao hàng hóa hơn 700 đơn hàng/ngày. Các mặt hàng chủ yếu là thời trang, mỹ phẩm, hoa quả trong tỉnh và các vùng lân cận. Song, để đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ nhân viên, tôi thường xuyên tuyên truyền thông qua các cuộc họp ngắn về đảm bảo an toàn bản thân khi tiếp xúc trong quá trình giao - nhận hàng hóa nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng”.

Trang Huỳnh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn