Người nuôi cá bè tính chuyện bỏ nghề vì thua lỗ kéo dài

Cập nhật ngày: 22/08/2012 14:18:53

Đến khóm Mỹ Phú Cù Lao, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh gặp những người nuôi cá điêu hồng trong lồng bè, ai nấy cũng buồn vì liên tục thua lỗ nhiều tháng liền. Nhiều hộ nuôi cá điêu hồng nơi đây ước tính, cách đây khoảng 1 năm ở khóm Mỹ Phú Cù Lao có gần 100 hộ nuôi cá điêu hồng thì hiện nay chỉ còn khoảng 20 hộ nuôi, số còn lại đã treo bè do thua lỗ. Theo bà Nguyễn Thị Thu Loan, ngụ ấp Mỹ Phú Cù Lao (thị trấn Mỹ Thọ) nuôi cá điêu hồng được 9 năm nhưng chưa năm nào gia đình bà bị thua lỗ như lúc này. “Tháng rồi mới xuất bán hơn 10 tấn cá điêu hồng, chưa tính công, chỉ tính tiền cá giống và thức ăn đã lỗ 110 triệu đồng. Tính từ tháng 10/2011 đến nay, nhà tôi lỗ hơn 700 triệu đồng vì nuôi cá điêu hồng. Hiện 2 bè cá này nuôi tới tháng 9, nếu lúc đó, không có giá, chắc ngưng nuôi luôn” - bà Loan nói.


Người nuôi cá bè đang gặp khó

Từ cuối tháng hai âm lịch đến nay, giá cá luôn duy trì ở mức rất thấp chỉ từ 23.000 - 25.000 đồng/kg. Với giá trên, người nuôi cá thua lỗ 3.000 - 5.000 đồng/kg (chưa kể công nuôi từ 6 đến 8 tháng).

Tình cảnh nợ chồng chất từ việc thua lỗ do nuôi cá điêu hồng khiến bà Nguyễn Thị Thanh ở khóm Mỹ Phú Cù Lao như người mất hồn. Hôm chúng tôi đến, bà Thanh buồn rầu kể: “Tám năm liên tục nuôi cá bè nhưng chưa có khi nào tôi gặp khó khăn như hiện tại. Chủ đại lý thức ăn không cung cấp thức ăn nữa. Cá đến kỳ thu hoạch nhưng kêu thương lái đến mà cứ hẹn lần hẹn lựa. Hai bè cá của tôi khoảng 9-10 tấn cá nhưng nợ gần 100 triệu đồng thức ăn rồi. Lỗ quá, tôi định bán xong đợt cá này sẽ bán bè và nghỉ nuôi”.

Đến làng nghề nuôi cá bè trên sông Sở Thượng (thuộc thị xã Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự), nhiều người nuôi cá bè nơi đây cũng cho biết họ cũng tính đến chuyện treo bè nếu thời gian tới giá cá tiếp tục không tăng. Ông Nguyễn Văn Kết - người nuôi cá bè ở ấp 2, xã Thường Thới Hậu B cho hay, gia đình ông có tổng cộng 15 lồng bè cá các loại. Do giá cá thấp nên hiện chỉ còn duy trì 6 bè với khoảng 300 tấn cá. Theo ông Kết, từ đầu năm đến nay, gia đình ông đã bán 6 bè cá và lỗ tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng. Hiện không riêng gì con cá điêu hồng, các loại cá khác đều có giá bán rất thấp.

Giá cá sụt giảm, người nuôi cá bè liên tục thua lỗ và suy kiệt về nguồn vốn, dẫn đến ngưng nuôi khá nhiều. Nếu không có biện pháp hỗ trợ hiệu quả, thời gian tới người nuôi cá treo bè, ngưng nuôi là điều khó tránh khỏi.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn