Nông dân thu hoạch lúa đông xuân sớm

Cập nhật ngày: 15/01/2016 12:26:06

Nhiều cánh đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã thu hoạch lúa đông xuân (ĐX) 2015 - 2016 trước Tết Nguyên đán. Dù thu hoạch sớm nhưng nông dân kém vui do giá lúa và năng suất vụ ĐX bị giảm nhiều.


Thu hoạch lúa đông xuân sớm

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp, hiện toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 5.700ha diện tích lúa ĐX sớm, nhiều hơn so với năm trước khoảng 2.000ha.

Thời điểm này, dọc theo đoạn đường thuộc xã Tân Nghĩa, Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh) tiến độ thu hoạch diễn ra khẩn trương. Năm nay, do thời tiết nắng nhiều nên nông dân tranh thủ thu hoạch lúa sớm. Tuy nhiên, trái hẳn với mong đợi, vụ lúa ĐX 2015 - 2016 không mang lại lợi nhuận tốt nhất cho nông dân.

Nét mặt đầy lo lắng, ông Nguyễn Văn Tùng ngụ ấp 4, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh tâm sự: “Vụ ĐX năm nay, gia đình tôi canh tác hơn 3ha giống lúa OM 4900. Tình hình sản xuất vụ này gặp nhiều khó khăn hơn các vụ trước do ảnh hưởng của thời tiết, ngày thu hoạch sắp đến mà lúa cứ ngã đổ nhiều làm năng suất lúa giảm khoảng 5 - 10%. Ngoài ra, chi phí đầu vào của vụ ĐX năm nay tăng khoảng 1 triệu đồng/công. Với năng suất lúa như hiện tại, sau khi trừ các khoản phí gia đình tôi không lời bằng những năm trước”.

Theo nông dân, con nước năm nay về thấp nên đất thiếu phù sa, nhiều sình lầy khiến lúa bị ngã đổ làm giảm năng suất.

Ông Phạm Văn Niếu ngụ ấp 4, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh cho biết: “Do thời tiết không thuận lợi nên vụ ĐX này số diện tích lúa của gia đình tôi chỉ khoảng 850 - 900kg/công, năng suất lúa bị giảm khoảng 5% so với vụ ĐX trước. Hiện lúa tươi giống OM 4900 được thương lái mua với giá 4.550 - 4.600 đồng/kg, giảm khoảng 300 - 400 đồng/kg so với vụ ĐX năm trước. Hơn 1 tuần trước, những người thu hoạch đầu tiên có thể bán được với giá 4.700 - 4.800 đồng/kg”.

Theo nhiều hộ nông dân, sản xuất vụ ĐX 2015-2016, phải xới đất 2,3 lần trước khi xuống giống để làm hoai mục gốc rạ, lúa chét trên mặt ruộng. Ngoài ra, còn phải tốn thêm nhiều chi phí khác tổng cộng khoảng 3 triệu đồng/công. Ông Đỗ Thành Tài ngụ ấp 4, xã Gáo Giồng cho biết: “Năm nay con nước về ít khiến lúa không đủ sức phát triển nên chi phí sản xuất vụ đông xuân tăng hơn 40% so với năm trước. Từ thời điểm đầu vụ đến thu hoạch còn phải tốn thêm nhiều chi phí phân thuốc do dịch bệnh xuất hiện nhiều hơn. Với giá lúa như hiện tại, tôi chỉ mong đến lúc thu hoạch, mỗi công đạt từ 1 tấn lúa trở lên mới có lời. Còn với những hộ thuê mướn đất canh tác thì chỉ phá huề hoặc phải lỗ”.

Hoài Minh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn