Nông dân xuống giống kiệu Tết

Cập nhật ngày: 05/09/2016 10:24:45

Nông dân trồng kiệu ở huyện Tam Nông đang tích cực chuẩn bị làm đất, xuống giống vụ kiệu Tết năm 2017.


Nông dân tất bật xuống giống kiệu Tết

Mỗi vụ huyện Tam Nông xuống giống hơn 100ha kiệu, tập trung nhiều ở các xã Phú Hiệp, Phú Cường, Phú Thọ, Phú Thành A, Phú Thành B. Do thị trường tiêu thụ mạnh, lượng kiệu giống khan hiếm nên giá kiệu giống tăng từ 7.000 - 10.000 đồng/kg so với các vụ trước. Hiện tại, kiệu giống giá từ 34.000 - 37.000 đồng/kg tùy theo độ khô của kiệu. Ông Trần Minh Tân ngụ ấp K10, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông cho biết, kiệu Tết là mùa vụ được kỳ vọng vì thời tiết thuận lợi, cho năng suất cao, giá cao và thị trường tiêu thụ mạnh. Bình quân mỗi công kiệu có thể thu lợi nhuận từ 20 - 30 triệu đồng.

Hiện các địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng tranh thủ cày đất, lên liếp, chuẩn bị giống, phân bón để xuống giống vụ kiệu Tết. Mặt khác trung bình 1ha đất trồng kiệu từ khâu xuống giống đến thu hoạch cần 600 ngày công lao động nên không chỉ mang lại thu nhập cho nông dân trồng kiệu mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động thời vụ ở địa phương.

ĐĂNG KHÔI

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn