Nước lên nhanh, đe dọa nhiều diện tích lúa hè thu

Cập nhật ngày: 03/08/2018 05:10:19

2 ngày qua, nhiều hộ dân canh tác lúa tại ấp 6, xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự đứng ngồi không yên bởi khu vực này không đê bao, trong khi nước đã tràn đồng nhưng lúa thì chưa đến ngày thu hoạch. Để bảo vệ lúa trước tình hình nước lên ồ ạt, người dân chỉ còn cách tạm bợ là đắp bờ theo con nước, nước lên tới đâu thì đắp tới đó và chấp nhận thu hoạch lúa sớm hơn 1 tuần đối với các diện tích bị ngập.


Các địa phương TX.Hồng Ngự tăng cường gia cố cống, đập. 
Ảnh: Hoàng Phương

Theo thống kê, khu vực này có khoảng 40 công lúa đang trong giai đoạn trổ chín bị nước lũ tràn bờ, trong đó có hơn 10 công lúa vẫn còn xanh. Đây là khu vực địa phương không khuyến cáo người dân xuống giống nhưng do quan niệm “Tháng 7 nước nhảy khỏi bờ”, nên người dân đã tự ý xuống giống, chấp nhận sự may rủi.

Trước đó, gần 100ha hoa màu khu vực bãi bồi của huyện này cũng bị nước lũ đe dọa nhấn chìm, người dân buộc lòng thu hoạch sớm để chạy lũ.

Nước lên nhanh cũng đe dọa diện tích lúa hè thu đang trong giai đoạn trổ chín, sắp bước vào thu hoạch tại một số khu ô bao sản xuất lúa 2 vụ của xã An Bình A và xã An Bình B, TX.Hồng Ngự.

Tại một số trạm bơm, miệng cống,... xuất hiện tình trạng nước rò rỉ, rất dễ xảy ra sự cố. Mặc dù chính quyền các địa phương đã huy động phương tiện, lực lượng triển khai nhiều biện pháp khắc phục, tuy nhiên tình trạng này vẫn liên tiếp xảy ra.

Ông Hồ Văn Thống - Bí thư Thị ủy Hồng Ngự cùng lãnh đạo UBND thị xã và một số phòng, ban, ngành đã đến kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sự cố; tuyên truyền vận động người dân tranh thủ thu hoạch sớm để tránh thiệt hại do lũ.

Được biết, xã An Bình A và An Bình B hiện còn khoảng 500ha lúa hè thu đang trong giai đoạn trổ chín, chuẩn bị thu hoạch. Dự kiến, khoảng 15 ngày nữa sẽ thu hoạch dứt điểm.

Mực nước lên nhanh và về sớm hơn mọi năm khoảng 20 ngày cộng với nhiều cơn mưa liên tục cũng đã làm ảnh hưởng 2.160/18.700ha lúa hè thu chưa thu hoạch ở các xã Thông Bình, Tân Công Chí, Tân Phước,  tổ Tân Thành A, Tân Thành B, Bình Phú 1, Bình Phú 2... thuộc huyện Tân Hồng.

Để đảm bảo cho nông dân thu hoạch ăn chắc lúa hè thu tại các cánh đồng trên, UBND huyện Tân Hồng đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn khẩn trương gia cố nâng cấp đê bao, tăng cường máy bơm chống úng, thường xuyên tuần tra bảo vệ đê bao, theo dõi tình hình thời tiết mưa bão, vận động nhân dân thu hoạch nhanh lúa hè thu. Huyện cũng đã suất ngân sách gia cố các đê bao xung yếu, cống đập.

Nhóm PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn