Ông Lê Văn Hòa – Bí thư ấp tâm huyết với phong trào xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 06/09/2020 04:11:47

ĐTO - Ấp Tân Quới, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung giờ đổi mới hơn trước rất nhiều. Những tuyến đường sình lầy khó đi vào mỗi mùa mưa trước đây được thay thế bằng những tuyến đường bê tông; nhiều chiếc cầu tạm ở các trục kênh, rạch thay thế bằng cầu bê tông... Để diện mạo quê hương “thay da đổi thịt” như hôm nay, ngoài sự quan tâm từ chính quyền địa phương, sự đồng tình, ủng hộ của người dân thì không thể không kể đến sự đóng góp của ông Lê Văn Hoà (SN 1961) - Bí thư, Trưởng Ban Nhân dân ấp Tân Quới.


Ông Lê Văn Hòa (bìa trái) thường trao đổi, tâm tình với người dân địa phương

Về ấp Tân Quới hỏi thăm ông Lê Văn Hòa hầu như người dân nào cũng biết, bởi ngoài vai trò là Bí thư, Trưởng ấp, ông còn là thành viên của Đội thiện nguyện xây dựng cầu đường của xã Phong Hòa. Hằng năm, ngoài việc vận động người dân địa phương hiến đất, ủng hộ ngày công lao động trong xây dựng cầu, đường, ông Hòa còn gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, ông Hòa đã cùng chính quyền, các đoàn thể ở địa phương vận động 93 hộ dân hiến đất làm lộ nông thôn theo chuẩn nông thôn mới với chiều dài 2,6km (tổng diện tích người dân hiến đất là 15.000m2). Ông Hòa còn vận động người dân hiến ngày công lao động trải bê tông các tuyến đường trong ấp với tổng chiều dài 5.300m. Tổng kinh phí thực hiện công trình là 5,3 tỷ đồng. Trong đó, ông Hòa và gia đình đã đóng góp tiền của và ngày công trên 500 triệu đồng.

Những năm qua, ông Hòa cùng các thành viên trong Đội thiện nguyện xây dựng cầu đường của địa phương tham gia vận động và bắc mới 4 cây cầu bê tông cho ấp Tân Quới với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng. Trong đó, ông Hòa và gia đình đóng góp tiền của, ngày công lao động gần 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phong Hòa, huyện Lai Vung chia sẻ: “Để ấp Tân Quới có được bộ mặt nông thôn mới như hôm nay phải kể đến những đóng góp thầm lặng của anh Lê Văn Hòa. Ngoài việc gương mẫu ủng hộ tài lực, vật lực trong xây dựng NTM, anh Hòa còn là một Bí thư ấp rất có trách nhiệm. Thực tế trong quá trình vận động người dân hiến đất để làm đường nông thôn, không phải lúc nào địa phương cũng gặp thuận lợi, có những lúc tiến độ cả một tuyến đường phải chậm lại chỉ vì một vài hộ không đồng tình với chủ trương làm đường. Những lúc đó, với trách nhiệm của mình, anh Hòa luôn cố gắng, kiên trì tuyên truyền, vận động để các hộ dân ở địa phương hiểu rõ và cùng chung tay với chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Chính nhờ sự gương mẫu và nỗ lực vượt khó trong công tác, thời gian qua, anh Hòa đã tạo dựng được sự tín nhiệm của người dân địa phương”.

Với những đóng góp tích cực, ông Lê Văn Hòa đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen thành tích xuất sắc 10 năm (1995 – 2005) cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Năm 2016, ông Hòa còn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2011 – 2015)...

Mỹ Lý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn