Quyết liệt với “trận chiến” chống buôn lậu mùa lũ

Cập nhật ngày: 18/08/2018 07:08:12


Video minh họa. Thực hiện: Nhựt An - Thành Nguyễn

ĐTO - Hiện nay, các cánh đồng thuộc khu vực biên giới 2 tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) - PrâyVeng (Campuchia) như biển nước mênh mông. Đây là điều kiện thuận lợi để nhiều đối tượng vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Trước tình hình đó, lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đồng Tháp tăng cường mật phục, quyết liệt với “trận chiến” chống buôn lậu mùa lũ.


Lực lượng Biên phòng tuần tra khu vực biên giới trong mùa lũ

Nhiều khó khăn

Qua nguồn tin từ lực lượng trinh sát về một chuyến vận chuyển hàng lậu sắp diễn ra tại ấp 6, xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự. 4 giờ sáng, chúng tôi tham gia cùng Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), thuộc Phòng PCMT&TP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp đi mật phục bắt buôn lậu. Sau gần 2 giờ chờ đợi, 2 đối tượng chở thuốc lá lậu trên chiếc xuồng máy xuất hiện trên đồng nước. Trước sự truy đuổi ráo riết của Đội Đặc nhiệm PCMT&TP, các đối tượng đã “bỏ của chạy lấy người”. Lực lượng chức năng thu giữ 150 cây thuốc lá và 1 xuồng máy.

Từ đầu mùa lũ (tháng 7/2018) đến nay, Đội Đặc nhiệm PCMT&TP đã bắt tổng cộng 6 vụ buôn lậu, thu giữ 1 tấn đường cát và 500 cây thuốc lá các loại. Theo thông tin của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cung cấp, gần 1 năm qua, lực lượng của BĐBP bắt 114 vụ buôn lậu, trị giá hàng hóa thu giữ trên 1,1 tỷ đồng.

Các Đồn biên phòng còn phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự tổ chức nhiều cuộc tuần tra quản lý địa bàn với hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, bắt 12 vụ buôn lậu; 2 vụ đánh bạc; 1 vụ khai thác cát sông trái phép; 1 đối tượng trộm cắp xe máy; 1 đối tượng bị truy nã; giải tán 4 tụ điểm đá gà, 53 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng... Các vụ việc được ngành chức năng xử lý theo quy định.

Theo anh Hà Ngọc Quang ngụ ấp 6, xã Thường Thới Hậu B, lực lượng của BĐBP tỉnh Đồng Tháp tích cực tuần tra, mật phục bắt buôn lậu khu vực biên giới. Ở Thường Thới Hậu B, tình hình buôn lậu giảm nhiều so với trước đây. Nhưng lợi dụng mùa nước nổi, một số người còn tham gia vận chuyển thuê.

Đại úy Vi Thái Đạt - Phó Đội trưởng Đội Đặc nhiệm PCMT&TP cho hay: “Mùa lũ, chủ buôn hàng lậu thường thuê người dân sử dụng xuồng máy vận chuyển hàng lậu (chủ yếu là đường cát và thuốc lá) qua các cánh đồng, tuyến dân cư đến điểm tập kết (có xe máy chờ rước hàng). Để thực hiện hiệu quả việc mật phục, bắt buôn lậu, Đội phối hợp cùng các lực lượng khác nắm chắc đường, hướng mà đối tượng buôn lậu đi, những điểm tập kết hàng rồi nghiên cứu địa hình, triển khai lực lượng mật phục vây bắt”.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức chống buôn lậu vào mùa nước nổi, BĐBP Đồng Tháp gặp nhiều khó khăn. Mùa lũ, ban đêm thường có mưa to, gió mạnh nên ảnh hưởng rất nhiều đến việc triển khai các tổ, đội sử dụng phương tiện thủy đi tuần tra, mật phục. Đối tượng buôn lậu lợi dụng nước ngập đồng ruộng để lòn lách đi vận chuyển hàng, trong khi lực lượng chống buôn lậu của Biên phòng mỏng, không thể kiểm tra, kiểm soát hết khu vực biên giới. Những đối tượng buôn lậu thường xuyên giám sát hoạt động của Đồn biên phòng, nhất là theo dõi phương tiện của đơn vị; tổ chức canh đường cho các điểm sang hàng, tập kết hàng nhằm kịp thời phát hiện lực lượng chức năng để có cách đối phó. Lợi dụng mùa nước nổi, chúng trà trộn, giả dạng người đi giăng câu, thả lưới... để qua mặt lực lượng chống buôn lậu.


Đối tượng vận chuyển hàng lậu đang bị ngành chức năng truy đuổi

Và quyết tâm chống buôn lậu

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng Biên phòng Đồng Tháp vẫn quyết tâm, đấu tranh quyết liệt với buôn lậu, nhất là buôn lậu mùa nước nổi. Theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 1389 (Bộ Tư lệnh BĐBP) về công tác chống buôn lậu cũng như Ban Chỉ đạo 389 của UBND tỉnh, ngay từ đầu mùa lũ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch tăng cường chống buôn lậu mùa lũ.

Kế hoạch của Bộ Chỉ huy được quán triệt, triển khai cho các đơn vị Biên phòng để tổ chức thực hiện. Căn cứ vào Kế hoạch của Bộ Chỉ huy, Đồn biên phòng xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng, phối hợp với cơ quan liên quan, đấu tranh chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vào mùa lũ. Lực lượng Biên phòng sử dụng phương tiện, tổ chức chỉ huy, chỉ đạo phối hợp, hiệp đồng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, mật phục.


Thu giữ thuốc lá ngoại nhập lậu

 Đại tá Nguyễn Văn Chinh - Trưởng Phòng PCMT&TP, BĐBP tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Năm nay, nước lũ về sớm và cao hơn cùng kỳ năm 2017. Các cánh đồng khu vực biên giới ngập nước sâu, thuận lợi cho ghe xuồng qua lại. Vì vậy, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới gia tăng. Để vận chuyển hàng trót lọt qua biên tới, đối tượng buôn lậu thường có phương thức, thủ đoạn khá tinh vi.

Chúng tôi phải tăng cường lực lượng trinh sát, nắm chắc diễn biến tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng buôn lậu. Bố trí lực lượng trên các hướng, các tuyến, địa bàn trọng điểm mà đối tượng buôn lậu lợi dụng mùa nước lũ vận chuyển hàng lậu vào nội địa để đấu tranh có hiệu quả”.

“Với trách nhiệm của BĐBP Đồng Tháp, chúng tôi xác định nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu mùa nước nổi là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Từ đó, có sự quyết tâm cao, đồng loạt ra quân phối hợp với các cấp chính quyền, lực lượng chức năng trên biên giới đấu tranh quyết liệt và kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm, nhất là tội phạm buôn lậu, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới trong mùa nước lũ” - Đại tá Nguyễn Văn Chinh - Trưởng Phòng PCMT&TP, BĐBP tỉnh Đồng Tháp khẳng định.

Khoảng 22 giờ 40 phút ngày 13/8/2018, tại tổ 6, khóm 1, phường 11, TP.Cao Lãnh, Tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ phát hiện, bắt giữ xe ôtô biển số 62L-2544 do Nguyễn Ngọc Liêm (SN 1977) ngụ xã Tân Dương, huyện Lai Vung điều khiển vận chuyển 5.550 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Qua làm việc bước đầu, Liêm khai nhận số thuốc lá trên được vận chuyển thuê từ TX.Hồng Ngự đến tỉnh Vĩnh Long với tiền công là 1 triệu đồng. Tổ công tác lập biên bản vi phạm và bàn giao đối tượng, phương tiện cùng tang vật cho Công an TP.Cao Lãnh.

Phước Thanh

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn