Sôi động “Ngày hội Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020”

Cập nhật ngày: 13/10/2020 16:42:16

ĐTO - Ngày 13/10, UBND tỉnh tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa tham quan các gian hàng

Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa; Giáo sư Phan Văn Trường - Cố vấn Chính phủ Pháp về Thương mại quốc tế; ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn The Pathfinder – Chuyên gia Tư vấn về Chiến lược và Đổi mới sáng tạo...

Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Chủ tịch tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cho rằng, phong trào khởi nghiệp tỉnh nhà bước đầu đạt được những kết quả đáng phấn khởi, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có khoảng 4.000 doanh nghiệp (DN) thực tế đang hoạt động, vượt khá cao so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ngày hội Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2020 được tổ chức nhằm tìm kiếm, phát hiện các ý tưởng, giải pháp, dự án khả thi phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội. Đồng thời thông qua việc đổi mới sáng tạo, kết hợp với khoa học công nghệ sẽ tạo đòn bẩy giúp các DN phát triển, cạnh tranh trên thị trường, nâng cao chuỗi giá trị và phát triển tài nguyên bản địa. Hướng đến phát triển khởi nghiệp theo chiều sâu, tỉnh đẩy mạnh kết nối các nguồn lực hỗ trợ, tạo điều kiện giúp các dự án khởi nghiệp, DN phát triển.

Ngày hội Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo diễn ra nhiều hoạt động như: hội thảo chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong DN và khởi nghiệp để thích ứng và phát triển trong nền kinh tế số”; tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 13 năm 2020 và phát động Cuộc thi lần thứ 14 năm 2021; Vòng chung kết Cuộc thi “Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020”; chương trình hoạt động Câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên, sinh viên, học sinh; mạng lưới tình nguyện viên hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp (VNES Đồng Tháp).

Đáng chú ý là hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong DN và khởi nghiệp để thích ứng và phát triển trong nền kinh tế số”. Tại đây, Giáo sư Phan Văn Trường chia sẻ phát triển kinh tế vùng và phát triển DN. Theo Giáo sư, yếu tố tạo nên sự phát triển chính là những giá trị mà mình có khả năng tạo ra. Đối với kinh tế của một vùng tùy thuộc vào 3 yếu tố chính đó là vốn, con người và tài nguyên môi trường.

Theo Giáo sư, việc phát triển DN có liên quan chặt chẽ với chính sách, vai trò của chính quyền hỗ trợ tối đa cho các DN về đầu ra sản phẩm; bảo hiểm sản phẩm xuất khẩu, rủi ro không thanh khoản; đào tạo tư duy chất lượng tối đa và tuân thủ các chuẩn mực, đơn giản tối đa thủ tục hành chính, chiến lược thu hút dân từ các trung tâm dịch vụ. Hướng đến phát triển kinh tế vùng và phát triển DN, Giáo sư cũng đề xuất với tỉnh cần xây dựng kịch bản khả thi táo bạo nhưng mang tính bền vững cho Đồng Tháp và có khả năng thu hút vốn. Ngoài ra, “cấy” lại dân số bằng cách xây dựng nhiều hệ sinh thái để đón cư dân với công nghệ cao; bảo vệ môi trường; tự lực về năng lượng sạch; tạo nên những thành phố sạch...

Tại hội thảo, ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn The Pathfinder – Chuyên gia Tư vấn về Chiến lược và Đổi mới sáng tạo còn chia sẻ về nội dung “Đổi mới sáng tạo trong DN và khởi nghiệp để thích ứng và phát triển trong nền kinh tế số”. Theo đó, diễn giả đưa ra 1 số đề xuất cho Đồng Tháp trong lĩnh vực này như xây dựng dịch vụ nghiên cứu thông tin, xu hướng thị trường và cơ hội kinh doanh; xây dựng chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo kết hợp DN và khởi nghiệp; chuẩn hóa, xây dựng quy trình, chương trình Bootcamp và cẩm nang khởi nghiệp; hỗ trợ thẩm định sản phẩm-thị trường, thương mại mại hóa sản phẩm và mô hình kinh doanh; xây dựng năng lực và hệ thống tiếp thị - kinh doanh; xây dựng chiến lược, chương trình và chính sách hỗ trợ mô hình tăng tốc; kết nối và hỗ trợ DN/khởi nghiệp tham gia hệ sinh thái kinh doanh và hỗ trợ từ quốc tế.

Phát biểu bế mạc Ngày hội Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa bày tỏ niềm vui mừng và phấn khởi trước kết quả đạt được. Đồng thời ghi nhận, tôn vinh những cá nhân, tập thể điển hình trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Hướng đến sự phát triển lĩnh vực khởi nghiệp theo chiều sâu, Phó Chủ tịch cho rằng tỉnh cam kết, đồng hành hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các ý tưởng, dự án phát triển. Sau hội thảo, tỉnh sẽ tiến hành phân loại ý tưởng, dự án để gắn kết với các DN, chuyên gia, đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tiến tới thuơng mại hóa, nâng cao giá trị sản phẩm. Riêng các ý kiến chia sẻ tâm huyết của các chuyên gia, tỉnh trân trọng tiếp thu, nghiên cứu để đưa vào các chương trình hành động của tỉnh...

Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn