Tận dụng cỏ trên đồng ruộng vỗ béo gia súc

Cập nhật ngày: 03/09/2012 10:36:58

Hơn nửa tháng nay, tại các cánh đồng thuộc xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, có rất nhiều trâu, bò của người dân địa phương thả rong ngoài đồng để ăn cỏ.

Theo người dân địa phương, năm nay nhiều cánh đồng trên địa bàn xã không làm lúa vụ 3, nước lũ lên chậm nên người dân chưa chuẩn bị xới đất và khui đồng cho nước vào, nhờ đó cỏ mọc xanh mướt, trâu bò ăn cỏ miễn phí. Anh Ngô Văn Miếng, một chủ đất ngụ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ nói: “Cỏ trên đồng nhiều lắm. Cả ngàn con trâu bò ăn suốt tháng cũng không hết. 4 công đất của tôi cỏ lên tốt, ai muốn đem bò đến cho ăn thì đem.

Hầu hết những hộ nuôi trâu bò đều cho rằng năm nay có cỏ nhiều để cho gia súc ăn là dịp may hiếm có, vì năm rồi, khi vụ lúa hè thu vừa cắt xong chừng vài ngày là nước đã tràn đồng, không tận dụng được cỏ. Anh Trì Văn Hiền, ngụ ấp Dinh Bà cho biết, anh nuôi được 21 con trâu bò (Vài ba tháng bán lại chứ không nuôi quanh năm). Ngay khi người dân cắt xong vụ lúa hè thu, để có thức ăn cho bò, mỗi ngày anh phải thuê người đi cắt cỏ (mỗi ngày cắt 5 bao, tốn chi phí 100.000 đồng/ngày). Thức ăn không đủ, anh phải mua cám thêm vỗ béo bò. Gần 20 ngày nay, anh không tốn tiền thức ăn cho trâu, bò. Theo anh Hiền, từ lúc có cỏ đến nay, mỗi ngày anh giảm được 120.000 đồng tiền cho ăn. Mua nuôi trong vòng 2 tháng bán số trâu, bò này lại cho người khác nếu giá có hạ thì cũng không lỗ vì anh không tốn tiền mua thức ăn.

Với các hộ nghèo, cỏ có khắp các cánh đồng như hiện nay là dịp họ có thể tiết kiệm đáng kể các khoản chi trong chăn nuôi. Anh Đặng Văn Tốn, ngụ ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ phấn khởi cho biết: “Tôi nuôi bò được 11 năm nay mới thấy mùa này cỏ trên đồng nhiều đến vậy. Đàn bò tôi đang nuôi được hơn 1 năm. Nhà hoàn cảnh khó khăn, nhờ có cỏ này tôi khỏi tìm chỗ mua rơm. Bò có cỏ ăn sẽ lớn nhanh hơn so với bò ăn những thức ăn khác”. Đối với những người chăn bò thuê, việc tận dụng cỏ trên đồng cho bò ăn cũng đỡ cực hơn. Em Nguyễn Văn Cảnh, ngụ ấp Gò Bói chia sẻ: “Em chăn bò thuê nên chuyện đi tìm cỏ cắt, mua rơm cho bò ăn em phải tự lo. Nhờ cánh đồng cỏ em đỡ vất vả hơn. Giờ chỉ cần thả trâu ra đồng cho ăn rồi em giăng võng nằm canh chừng. Có khi em còn được về nhà ăn cơm, nhờ mấy người đi chăn chung xem chừng giùm”.

Theo ông Hồ Chí Cao - Chủ tịch UBND xã Tân Hộ Cơ, hiện trên địa bàn xã có khoảng 2.200 con trâu, bò được người dân nuôi. Thời gian gần đây, hầu hết các hộ nuôi trâu, bò thấy cỏ ngoài đồng mọc dầy đặc nên mang trâu, bò ra đồng cho ăn cỏ. Nhiều khả năng khoảng 15 ngày nữa nước lũ mới tràn đồng, vậy người dân sẽ tận dụng được thêm nửa tháng để có thể lấy cỏ trên đồng ruộng cho trâu, bò ăn.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn