Tận dụng mùa nước thả nuôi thủy sản

Cập nhật ngày: 05/10/2012 08:46:08

Tận dụng lợi thế mùa nước, nông dân huyện Lai Vung thả nuôi 1 số loại thủy sản nhằm tạo thêm thu nhập. Mô hình nuôi cá trên ruộng, các loại cá mè trắng, rô phi, cá chép, mè dinh, tai tượng với tổng diện tích hơn 20ha và hàng trăm vèo nuôi cá lóc dưới sông, rạch, nuôi lươn trong bể xi măng.

Lợi thế của nuôi thủy sản mùa lũ là tận dụng dòng nước thông thương trên sông rạch và tràn đồng, là môi trường thuận lợi cho cá phát triển. Ngoài nguồn thức ăn dồi dào trong tự nhiên, nông dân còn đánh bắt các loại cá vụn, tép, cua, ốc khá dễ dàng để làm thức ăn cho cá nuôi.

Hộ anh Nguyễn Văn Bi, ấp Long An, xã Long Thắng thả nuôi 40 ngàn con cá mè trắng và cá hường trên diện tích ruộng khoảng 3.000m2. Hiện tại trọng lượng cá đạt khoảng 10 con/kg. Anh Bi cho biết: Năm nay nước ít về nên cá chậm lớn do nguồn thức ăn tự nhiên bị hạn chế, phải cho cá ăn thêm thức ăn công nghiệp nền ảnh hưởng đến lợi nhuận của người nuôi.

Mỹ Thức

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn