Tăng cường quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi

Cập nhật ngày: 06/07/2017 16:29:36

ĐTO - Sáng 6/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đồng chủ trì hội nghị trực tuyến Triển khai nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi. Tham dự tại điểm cầu Đồng Tháp có Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, nước ta có trữ lượng cát, sỏi khá lớn, trong đó chủ yếu là cát, sỏi lòng sông.

Tính đến tháng 5/2017 cả nước có 824 mỏ cát, sỏi được cấp phép. Đến hết năm 2016, có 90 dự án nạo vét, khơi thông luồng hàng hải, đường thuỷ nội địa có tận thu sản phẩm cát được Bộ Giao thông vận tải cấp phép. Các cơ quan có thẩm quyền đã cấp hơn 500 giấy phép bến bãi kinh doanh, tập kết, trung chuyển cát và hàng trăm bến bãi hoạt động tự phát.

Với tình hình khai thác cát như hiện nay thì nguồn tài nguyên này của nước ta sẽ sớm cạn kiệt, gây ra tình trạng xói mòn, sạt lở bờ sông, làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, thất thoát tài nguyên, tác động xấu đến các công trình ven bờ, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân.

Theo báo cáo của Chính Phủ, trước thực trạng trên, từ tháng 4 - 6/2017 hoạt động cấp phép, quản lý khai thác và kinh doanh cát sỏi trên phạm vi cả nước đã được chấn chỉnh.

Trong ba tháng cao điểm (từ tháng 4 - 6), cả nước đã phát hiện, xử lý 2.128 vụ khai thác cát sỏi trái phép, xử lý 749 đối tượng, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 13 tỷ đồng, tịch thu 26 phương tiện tàu, thuyền hút cát trái phép,…

Trước tình trạng nguồn tài nguyên cát, sỏi ngày càng cạn kiệt cùng với tốc độ tăng nhanh của ngành xây dựng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chỉ đạo Bộ Xây dựng cần tập trung nghiên cứu sử dụng các loại nguyên vật liệu thay thế cho cát, sỏi trong san lấp mặt bằng như: rác thải, phế phẩm công nghiệp…

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành hữu quan, các tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát việc cấp phép đối với các dự án khai thác cát sỏi trên các tuyến sông, vùng biển đảm bảo đúng quy hoạch và không ảnh hưởng đến tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công an trong việc nghiên cứu đề xuất các giải pháp hành chính nhằm tăng cường quản lý đối với lĩnh vực này trong thời gian tới; tăng cường phối hợp với các địa phương giáp ranh để xử lí những trường hợp vi phạm. Riêng Bộ Tài chính, Bộ Công Thương nghiên cứu giải pháp kiểm soát tình trạng mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ vi phạm pháp luật trong khai thác cát,…

Mỹ Lý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn