VNPT đồng hành chuyển đổi số với tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 02/04/2021 12:51:03

ĐTO - Đó là mong muốn và cam kết của ông Phạm Đức Long - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại buổi thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp, chiều ngày 1/4. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cùng đại diện các sở, ngành tỉnh tiếp đoàn.


Ông Phạm Đức Long - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Theo đó, VNPT mong muốn hợp tác và cam kết đồng hành cùng tỉnh Đồng Tháp để triển khai chuyển đổi số toàn diện cho tỉnh. Cụ thể, VNPT phối hợp với tỉnh triển khai Chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của tỉnh Đồng Tháp; phát triển Chính quyền điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.

“Bước đầu hình thành nền tảng chính quyền số oneGov: Xây dựng khung kiến trúc chính quyền số, xây dựng kho dữ liệu và các dịch vụ dùng chung, ứng dụng chuyên ngành; triển khai các dự án trọng điểm trong lộ trình xây dựng đô thị thông minh; một số dự án chuyển đổi số chuyên ngành ưu tiên cao của tỉnh như y tế, giáo dục, đất đai. Giai đoạn 2021-2025, VNPT tham gia tư vấn và phối hợp triển khai chuyển đổi số toàn diện cho tỉnh gồm chính quyền số, đô thị thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh…” - lãnh đạo VNPT cho biết.


Lãnh đạo tỉnh và các sở ngành chụp ảnh lưu niệm cùng 
đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Đồng Tháp đang nỗ lực xây dựng chiến lược về chuyển đổi số với 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo lộ trình cụ thể. Đồng Tháp mong muốn VNPT sẽ đồng hành với tỉnh nhanh chóng triển khai một số lĩnh vực thế mạnh nhằm tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, tỉnh sẽ tạo ra nguồn nhân lực công nghệ cao cho định hướng phát triển kinh tế tỉnh, cũng như phù hợp với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0...

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn