Xã Phú Đức: Người dân đồng thuận xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 30/03/2017 09:16:02

ĐTO - Phú Đức là một trong 3 xã của huyện Tam Nông được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của người dân, đến nay, xã Phú Đức thực hiện đạt được kết quả cao trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Từ nguồn vốn gần 7 tỷ đồng của trung ương, tỉnh, huyện và nhân dân đóng góp trên 1,7 tỷ đồng từ việc tự nguyện hiến đất, di dời nhà, vật kiến trúc. Ủy ban nhân dân xã Phú Đức thi công hoàn thành tuyến đường đan bờ Nam kênh ranh xã Phú Đức - xã Phú Hiệp dài trên 3.700m, bê-tông mặt đường rộng 3,5m. Công trình giao thông đưa vào sử dụng, không chỉ người dân, học sinh, giáo viên và phương tiện lưu thông được dễ dàng, giúp nông dân tăng 2.000ha lúa trong ô bao 24a và 24b từ 2 lên 3 vụ/năm mà còn tạo được vẻ mĩ quan cho bộ mặt nông thôn ở đia phương.


Diện mạo nông thôn mới ở xã Phú Đức

Khi biết được chủ trương của chính quyền địa phương mở rộng đường giao thông nông thôn kết hợp làm bờ bao sản xuất lúa 3 vụ/năm, ông Võ Văn Cần - ngụ ấp K9 tự nguyện hiến hơn 2.000m2 đất, trị giá cả trăm triệu đồng để xây dựng hoàn thành tuyến đường và bờ bao sản xuất lúa. Ông Võ Văn Cần chia sẻ: “Gia đình tôi rất phấn khởi tham gia xây dựng nông thôn mới. Cho nên, hiến đất cho Nhà nước xây dựng đường nông thôn mới để học sinh và gia đình đi lại được dễ dàng, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn càng ngày đẹp hơn”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dư - Bí thư Đảng ủy xã Phú Đức phấn khởi cho biết: “Tôi thấy được sự đồng thuận của nhân dân rất lớn. Người dân ủng hộ rất nhiệt tình trong việc xây dựng nông thôn mới. Tại vì họ hiểu được chủ thể xây dựng nông thôn mới là người dân và việc thụ hưởng thành quả từ nông thôn mới cũng là người dân nên người dân rất ủng hộ trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương”.

 Tuy vậy, xã Phú Đức đang khó thực hiện về tiêu chí giảm tỷ lệ hộ nghèo. Hiện toàn xã còn trên 300 hộ nghèo. Để giảm hộ nghèo xuống còn 4%, xã Phú Đức đề ra những giải pháp thiết thực như: vận động mọi nguồn tài lực hỗ trợ hộ nghèo một phần kinh phí làm ăn, tăng gia sản xuất và lồng ghép chương trình dạy nghề cho nông dân tiếp cận các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và trí thức hóa nông thôn; mở rộng sản xuất ô bao 26 lên 3 vụ/năm để tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dư cho biết: “Địa phương chọn ra những hộ nghèo để có chính sách ưu tiên hỗ trợ. Ngoài ra, xã Phú Đức thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Tràm Chim được cho 30 căn nhà, địa phương ưu tiên xét cho những hộ nghèo. Những hộ nghèo khi có được nhà cửa ổn định, được hỗ trợ vốn sản xuất thì sẽ thoát nghèo. Bên cạnh đó, địa phương rất quan tâm vận động gia đình có người trong độ tuổi đi xuất khẩu lao động.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn