Đồng Tháp công bố xuất khẩu lô củ sen sang Nhật Bản

Cập nhật ngày: 07/05/2024 15:03:58

ĐTO - Ngày 7/5, tại huyện Tháp Mười, Hội ngành hàng sen Đồng Tháp phối hợp Công ty Cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt tổ chức Lễ công bố xuất khẩu lô củ sen sang thị trường Nhật Bản. Đến dự lễ công bố có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Tháp Mười và người dân trồng sen trên địa bàn tỉnh.


Đại biểu chúc mừng lô củ sen xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản

Theo đó, lô củ sen xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản lần này có tổng khối lượng khoảng 15 tấn, với  giá trị gần 1 tỷ đồng. Nguồn nguyên liệu sản xuất củ sen được cấp đông ở nhiệt độ từ -18 đến -25 độ C bằng công nghệ IQF (phương pháp cấp đông nhanh từng cá thể). Nguồn nguyên liệu được Công ty Cổ phần thực phẩm Sen Đại Việt thu mua từ Đồng Tháp và các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 


Công nhân sơ chế củ sen xuất khẩu tại nhà máy của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt cho biết, hiện nay nhu cầu từ thị trường đối với sản phẩm củ sen là rất lớn. Đối với thị trường Nhật Bản, nhu cầu tiêu thụ khoảng 90 - 100 ngàn tấn củ sen/năm; đối với thị trường Trung Quốc khoảng 2 triệu tấn củ sen/năm... Từ những tín hiệu tích cực đó cho thấy, củ sen Việt có nhiều cơ hội để vươn mình xuất khẩu ở các thị trường khó tính. Dự kiến, từ đây đến cuối năm, Công ty Cổ phần Sen Đại Việt sẽ xuất khẩu thêm 8 container củ sen cấp đông sang thị trường Nhật Bản, giá trị khoảng 7 tỷ đồng. Hiện tại, ngoài các lô hàng củ sen xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản, công ty đang xúc tiến với các đối tác tại Hàn Quốc để chuẩn bị đưa sản phẩm củ sen xuất khẩu sang xứ sở Kim Chi.

Ông Đoàn Thanh Bình - Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười thông tin tại lễ công bố, sen là sản phẩm đặc thù mang thương hiệu của tỉnh Đồng Tháp, có giá trị kinh tế cao và tiềm năng phát triển du lịch. Đây còn là một trong các ngành hàng chủ lực được thực hiện trong Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Cây sen được trồng rộng khắp ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung nhiều nhất tại các huyện: Tháp Mười, Cao Lãnh, Châu Thành, Tân Hồng, Tam Nông.... Đặc biệt, huyện Tháp Mười là địa phương có diện tích trồng sen chiếm hơn 30% diện tích sen của cả tỉnh (tương đương 525ha). Sự kiện lễ công bố xuất khẩu lô củ sen sang thị trường Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng đối với chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân huyện Tháp Mười nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung khi loại nông sản thế mạnh của địa phương có nhiều cơ hội thâm nhập vào các thị trường khó tính trên thế giới.


Nông dân thu hoạch củ sen ở xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười

Theo UBND huyện Tháp Mười, thời gian qua, nhằm giúp cho nông dân địa phương tạo ra nguồn nguyên liệu đa dạng từ cây sen để tăng thu nhập, đáp ứng nhu cầu chế biến và xuất khẩu của doanh nghiệp, huyện triển khai thí điểm mô hình trồng sen lấy củ với diện tích 3ha ở xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười. Bước đầu đã có những thành công nhất định, cung cấp nguồn nguyên liệu củ sen chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu đi thị trường nước ngoài. Hiện mô hình trồng sen lấy củ được tiếp tục nhân rộng tại một số khu vực trên địa bàn huyện.


Công ty Cổ phần thực phẩm Sen Đại Việt thực hiện ký kết liên kết tiêu thụ với nông dân trồng sen lấy củ huyện Tháp Mười (Ảnh: Hoàng Kha)

Dịp này, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt đã thực hiện ký kết các biên bản ghi nhớ về việc liên kết tiêu thụ với các đối tác trồng sen lấy củ  trên địa bàn tỉnh.

MỸ LÝ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn