Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán, Đồng Tháp sẽ chịu ảnh hưởng của nhiều đợt không khí lạnh

Cập nhật ngày: 17/01/2021 12:26:09

ĐTO - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Tháp, những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường rất mạnh từ phía Bắc, nên nhiệt độ tại tỉnh Đồng Tháp đã xuống thấp, có thời điểm nhiệt độ đo được là 17,80C (vào ngày 13/1). Từ ngày 14/1 đến nay, nhiệt độ nhiều nơi trong tỉnh dao động ở mức 18 – 200C (từ 4 giờ - 6 giờ sáng hàng ngày), sau đó tăng dần từ 7 giờ đến trưa và đạt mức cao nhất trong ngày là 30 – 310C.


Người dân tại TP.Cao Lãnh mặc ấm khi ra đường (ảnh chụp ngày 15/1)

 Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán 2021, thời tiết tỉnh Đồng Tháp sẽ còn chịu ảnh hưởng của 4-5 đợt không khí lạnh với cường độ tương tự. Do vậy, trong những ngày tới, thời tiết trong tỉnh sẽ nắng gián đoạn với cường độ nắng nhẹ vào ban ngày; nhiệt độ dao động ở mức 19 – 210C vào ban đêm và sáng sớm; từ 30 – 320C vào buổi trưa và chiều. Ông Khương Lê Bình – Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Tháp khuyến cáo: “Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nền nhiệt độ trong ngày của tỉnh có sự chênh lệch khá cao. Đây là điều kiện thuận lợi cho các bệnh liên quan đến đường hô hấp gia tăng ở cả người lớn và trẻ nhỏ, người dân nên chủ động giữ ấm, bảo vệ sức khỏe. Tiết trời khô hanh còn làm cho độ ẩm trong không khí xuống thấp, nguy cơ cháy nổ rất cao ở khu dân cư, các cửa hàng, các chợ, rừng phòng hộ... Vì thế mọi người cần nêu cao ý thức phòng ngừa...”.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn