Nhiều nơi sắp đón đợt mưa to

Cập nhật ngày: 29/10/2023 05:02:35

Theo cơ quan khí tượng, nhiều nơi sắp đón đợt mưa to kéo dài nhiều ngày, giúp mang lại lượng nước ngọt lớn cho cây trồng, hồ chứa thủy điện; nhưng cũng cần đề phòng úng ngập.

Trung tâm Dự báo Khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, trong ngày 28/10, nhiều nơi ở miền Bắc và Thanh Hóa đã có mưa trở lại sau gần 20 ngày hanh khô, song lượng mưa chưa đáng kể. Một số trạm đã đo được lượng mưa như Kan Hồ (Lai Châu) 63,8mm, Quảng Ngần (Hà Giang) 70mm, Thanh Thịnh (Bắc Kạn) 73,4mm, Cấm Sơn (Lạng Sơn) 64,6mm, Thần Sa (Thái Nguyên) 92,6mm, Thanh Lương (Hà Nội) 85,5mm, Đồng Tâm (Quảng Ninh) 63,6mm, Thọ Bình (Thanh Hóa) 76,4mm…

Ngày 29/10, vùng mưa tiếp tục duy trì tại khu vực Việt Bắc và Tây Bắc của Bắc bộ nhưng gia tăng thêm cường độ (có mưa vừa, mưa to trên 100mm). Các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ cũng có mưa nhưng lưu lượng nhỏ hơn (chỉ 20 - 50mm).

Sau đó, tâm mưa dịch chuyển, từ khoảng gần sáng 30/10 đến 2/11 ở khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ xảy ra mưa lớn diện rộng.


Mưa ngập ở Đà Nẵng cuối tháng 9/2023 (Ảnh: PHẠM NGA)

Ở Nam bộ, trong các ngày từ 29/10 đến 2/11, nhiều nơi sẽ xuất hiện đợt mưa rào lớn, có thể gây ngập cục bộ tại các thành phố có mật độ xây dựng lớn, hệ thống cống tiêu thoát bị ứ tắc.

Bên cạnh đó, các khu vực ven biển Nam bộ còn chịu tác động của nước biển dâng, triều cường tiếp tục lên cao hơn mức dự báo ban đầu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 28/10, mực nước cao nhất là 4,1m vào lúc 1 giờ, quan trắc tại Trạm hải văn Vũng Tàu.

Dự báo trong khoảng thời gian từ ngày 29 đến 30/10, mực nước biển tại Trạm hải văn Vũng Tàu có thể lên tới 4,15 - 4,2m (mức cao nhất theo dự báo cũ là 4,15m). Do ảnh hưởng triều cường, các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao ven biển Đông Nam bộ có khả năng bị ngập úng.

Theo VĂN PHÚC (SGGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn