Hội Văn học Nghệ thuật huyện Cao Lãnh

Đẩy mạnh phong trào sáng tác

Cập nhật ngày: 06/10/2016 09:18:47

ĐTO - Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) huyện Cao Lãnh thành lập vào tháng 6/2006. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của các ngành, các cấp, sự nhiệt tình của đội ngũ sáng tác, Hội đã có bước phát triển đáng kể, góp phần đưa VHNT đi dần vào đời sống quần chúng nhân dân trong huyện.


Tác phẩm “Lung linh rừng tràm” của tác giả Trí Dũng - hội viên Hội Văn học Nghệ thuật huyện Cao Lãnh đạt giải ba hội thi ảnh nghệ thuật Đồng Tháp

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, hoạt động VHNT huyện Cao Lãnh từng bước ổn định, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện Hội có 44 hội viên với các phân hội: âm nhạc; văn thơ; nhiếp ảnh – mỹ thuật; sân khấu – ca cổ; báo chí – truyền thanh. Hội xác định hoạt động sáng tác là nhiệm vụ hàng đầu nhằm tạo ra nhiều tác phẩm VHNT có nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật, phản ánh sinh động, phong phú cuộc sống nên đẩy mạnh phong trào sáng tác như: tổ chức các cuộc thi sáng tác các loại hình VHNT cho các đối tượng trong và ngoài huyện, trên các báo, đài tỉnh; vận động hội viên, cộng tác viên tham gia các cuộc thi sáng tác do tỉnh và khu vực tổ chức. Qua đó, nhiều tác phẩm của hội viên, cộng tác viên gửi dự thi cấp huyện, tỉnh, khu vực đạt giải quan trọng. Hội VHNT huyện tập hợp những tác phẩm có chất lượng của hội viên, cộng tác viên in thành tập Văn nghệ Bông súng đỏ, với số lượng phát hành từ 350 - 400 quyển/số.

Phân hội báo chí - truyền thanh, chủ yếu thực hiện các tác phẩm báo chí (ghi nhận, phóng sự, phản ánh,...). Gần đây, hội viên của phân hội tập trung giới thiệu những tập thể, cá nhân tiêu biểu qua cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những mô hình hiệu quả, cách làm hay, các chương trình trọng tâm của địa phương;... Hội viên phân hội nhiếp ảnh luôn tích cực sáng tác ảnh thời sự, nghệ thuật, ảnh tư liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, đăng trên tập Văn nghệ Bông súng đỏ của Hội, Báo Văn nghệ Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp và gửi dự thi, triển lãm của tỉnh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhiệm kỳ qua, tác giả Hồng Quân và Trí Dũng của phân hội đạt được 2 giải nhất, 1 giải ba và nhiều giải khuyến khích cấp tỉnh, đồng thời phân hội cũng có nhiều ảnh được chọn triển lãm ảnh nghệ thuật của tỉnh.

Những năm qua, phong trào sáng tác trong giáo viên, học sinh của huyện có nhiều khởi sắc, đặc biệt tại Trường THPT Cao Lãnh 1 đã thành lập Câu lạc bộ thơ văn của trường. Em Trương Ngọc Phát - lớp 11A2, thành viên Câu lạc bộ thơ văn Trường THPT Cao Lãnh 1 bộc bạch: “Câu lạc bộ thơ văn trường là sân chơi văn nghệ hấp dẫn, giúp các em có thêm động lực sáng tác văn chương, trải nghiệm cùng sự thăng hoa của cảm xúc,...”.

Khó khăn lớn nhất hiện nay của Hội là cơ chế tổ chức, chế độ chính sách, trụ sở và kinh phí còn hạn chế. Để Hội phát triển mạnh và mang tính chuyên nghiệp, ông Nguyễn Hồng Quân – Phân hội trưởng Phân hội Nhiếp ảnh đề xuất: “Hội cần có văn phòng làm việc với một số trang thiết bị cần thiết như máy tín, điện thoại; có nguồn kinh phí cơ bản đáp ứng nhu cầu hoạt động; mỗi năm tổ chức trại sáng tác VHNT lồng ghép tập huấn chuyên môn;...”.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội VHNT huyện Cao Lãnh tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và điều hành của Ban chấp hành, đảm bảo chế độ hội họp, duy trì sinh hoạt đều đặn, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Hội và các Câu lạc bộ thành viên; đẩy mạnh các hoạt động phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu hưởng thụ và sáng tạo VHNT của quần chúng nhân dân, qua đó đảm bảo các chỉ tiêu về sáng tác, phổ biến tác phẩm, công tác triển lãm, đào tạo, bồi dưỡng;...

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn