Hoa khôi Nam Em: Đã ra thế giới, phải nỗ lực vì hai chữ Việt Nam

Cập nhật ngày: 22/08/2016 04:32:38

Mới đây, Hoa khôi ĐBSCL Nam Em đã chính thức được đơn vị nắm bản quyền đề cử tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016. Sau Phạm Hương và Lan Khuê, với những gì đang sở hữu, Nam Em là nhan sắc đang được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc mang tính quốc tế này.


Hoa khôi ĐBSCL Nam Em

* PV: Mới đây, chị nhận được đề cử từ đơn vị giữ bản quyền để tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất. Nếu được cấp phép chính thức, chị hy vọng cũng như chuẩn bị những gì để thể hiện mình tại đấu trường sắc đẹp này?

- Hoa khôi NAM EM: Bản thân tôi rất muốn được có cơ hội thử sức mình ở một cuộc thi nhan sắc quốc tế. Tôi muốn qua cuộc thi đó có thể giới thiệu hình ảnh phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ, tự tin và chuyên nghiệp. Cuộc thi Hoa hậu Trái đất chính là cơ hội tuyệt vời để tôi thực hiện mong muốn đó. Khi tham dự bất kỳ cuộc thi nào, việc nỗ lực để giành chiến thắng là điều bất kỳ thí sinh nào cũng muốn. Tôi cũng không muốn có tư tưởng đi thi để học hỏi kinh nghiệm mà phải nỗ lực cao nhất có thể vì hai chữ Việt Nam. Tất nhiên, mọi cuộc thi đều cần đến yếu tố may mắn, nhưng tự thân tôi cũng dành thời gian để trau dồi, hoàn thiện bản thân về ngoại hình, kỹ năng, kiến thức để có hành trang tốt nhất khi đến với cuộc thi.

* Dù không giành được những vị trí cao như kỳ vọng nhưng năm qua Phạm Hương và Lan Khuê đều ít nhiều để lại dấu ấn khá đậm nét tại những đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới. Chị có bị áp lực với điều này cũng như những trải nghiệm nào từ thất bại của những người đẹp đi trước mà theo chị là đáng rút tỉa nhất?

- Thật ra, đó không phải là áp lực mà là động lực để tôi cố gắng hơn. Tôi ít khi nhìn vào ai đó và lấy họ làm chuẩn mực cho mình, thay vào đó mình xác định vượt qua chính bản thân mới là thử thách lớn nhất. Như tôi đã nói, các cuộc thi nhan sắc hiện nay trên thế giới đều ít nhiều cần đến yếu tố may mắn, vì kết quả của nó vẫn có thể ít nhiều bị tác động bởi các yếu tố khác, nhưng tôi nghĩ chỉ cần mình tìm hiểu kỹ về tiêu chí và mục đích của cuộc thi, đồng thời chuẩn bị thật kỹ để đủ tự tin bước ra thế giới thì hoàn toàn có quyền hy vọng vào kết quả tốt đẹp sau cùng.

* Từng chinh chiến ở không ít đấu trường nhan sắc và cũng từng có ý định tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay, chị nghĩ gì trước những sự cố liên tục xảy ra với cuộc thi năm nay? Chị có nghĩ mình may mắn khi đã không tham gia một cuộc thi quá nhiều scandal như thế?

- Mọi sự việc đều có tính hai mặt của nó, nên tôi nhìn vào những thông tin liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với tâm thế thoải mái nhất có thể, tức cũng không đưa ra phán xét hay nhìn nhận mọi thứ một cách quá tiêu cực. Nói vậy để hiểu rằng việc không tham gia không phải là may mắn hay không may mắn trong trường hợp này, vì thực tế từ đầu tôi cũng muốn thử sức ở cuộc thi này. Tôi nghĩ sau mọi thứ, điều mà chúng ta mong muốn nhất vẫn là tìm được người xứng đáng để trao vương miện. Và tôi mong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 sẽ làm được điều đó.

* Không chỉ tham vọng làm nên chuyện ở đấu trường nhan sắc quốc tế, mà chị còn dấn thân theo lĩnh vực ca hát. Chuyện chân dài đi hát không còn là điều mới mẻ. Đâu là sự khác biệt mà chị muốn định vị mình ở lĩnh vực mới mẻ này?

- Ca hát thật sự là đam mê từ nhỏ của tôi. Bản thân tôi cũng được theo học trường lớp đàng hoàng, tức cũng xác định ca hát không phải chỉ là công việc “có hương có hoa” mà là một công việc nghiêm túc. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại tôi đang dồn toàn bộ sức lực cho cuộc thi Hoa hậu Trái đất sắp tới mà thôi.

* Ngoài tham gia một sân chơi truyền hình về ca hát thì khán giả cũng không thấy chị thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu, tụ điểm ca nhạc. Có phải chị chưa tự tin để chuyển hướng hoàn toàn sang lĩnh vực ca hát hay vì lý do nào khác?

- Mọi thứ đều phải có cái duyên của nó. Thú thật, tôi là người rất tham lam trong công việc, tuy nhiên mình hiểu bản thân chỉ có thể làm tốt từng việc trong một giai đoạn cụ thể nào đó. Ca hát với tôi là một hành trình lâu dài, vẫn cần bản thân phải trau dồi, rèn luyện thêm. Tôi cũng không muốn bị định vị bản thân là một “chân dài đi hát” hay một “bình hoa biết hát”, vì lẽ đó nên tôi vẫn dành thời gian luyện tập nhiều hơn nữa để khi xuất hiện trên sân khấu với vai trò ca sĩ, tôi sẽ nhận được sự đánh giá đúng đắn và yêu thương hơn từ khán giả.

* Rõ ràng với ca hát, chị đang sở hữu khá nhiều lợi thế, như nhan sắc, độ phủ về truyền thông và khán giả cùng một giọng hát khá ổn. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, thị trường ca nhạc gần như bão hòa, chị có lo sợ sự chuyển hướng sang ca hát của mình không gặt hái được thành công như mong đợi? Và nếu điều đó xảy ra, đâu là tương lai mà chị muốn hướng đến?

- Nói thật là ở thời điểm hiện tại, tôi chưa nghĩ đến những gì quá xa xôi hay to tát, tôi chỉ biết bản thân đang cảm thấy hài lòng với những gì mình đang làm, nỗ lực hết mình trong các công việc và vai trò khác nhau cũng như cố gắng để xứng đáng với tình cảm của khán giả dành cho mình. Đó mới là điều mà tôi nghĩ đến nhiều nhất.

* Được biết, chị sắp cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, chị có thể chia sẻ về điều này?

- Vào tháng 9-2016, tôi sẽ giới thiệu đến khán giả một single nhạc pop đặc biệt, nhưng cho phép được giữ bí mật đến phút chót về tên ca khúc và nội dung bài hát. Tôi hy vọng khán giả sẽ ủng hộ trong những bước đi sắp tới của mình…

KHẮC THI (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn