Chị Trần Thị Cẩm Nhung bị bệnh hiểm nghèo, mong được giúp đỡ

Cập nhật ngày: 12/10/2023 19:04:16

ĐTO - Chị Trần Thị Cẩm Nhung (sinh năm 1971) ở Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) đang bị bệnh hiểm nghèo, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội.

Ông Hoàng Văn Chánh - Tổ trưởng Tổ Nhân dân tự quản Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, cho biết: gia đình chị Nhung thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương; chị bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị nhiêu nơi nhưng bệnh không thuyên giảm. Đến nay, bụng của cô ngày một phình to, tứ chi teo tóp, cơ thể đau nhức dữ dội, chỉ nằm một chỗ… mọi sinh hoạt cá nhân đều rất khó khăn. Theo chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 - TP Hồ Chí Minh, chị Nhung bị viêm phúc mạc nhiễm khuẩn, xơ gan child C, viêm phổi nặng, đái tháo đường tip 2 - cushing do thuốc, thiếu máu nặng theo dõi xuất huyết tiêu hóa...

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng chị Nhung và đứa con trai út hiện đang đi làm thuê ở tỉnh Đồng Nai kiếm thu nhập trang trải chi phí gia đình và lo thuốc men trị bệnh cho chị. Con trai lớn của chị phải nghỉ việc ở TP Hồ Chí Minh về nhà chăm sóc mẹ. Do không còn tiền trị bệnh nên chị Nhung phải xuất viện về nhà điều trị bằng thuốc nam, thuốc bắc.

Trường hợp của chị Trần Thị Cẩm Nhung rất mong các mạnh thường quân giúp đỡ để chị có điều kiện tiếp tục chữa bệnh. Mọi giúp đỡ cho chị Cẩm Nhung xin liên hệ với anh Nhàn (con chị Nhung) qua số điện thoại: 0832.727.828      

TRẦN TRỌNG TRUNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn