Xã đoàn An Phước

Góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Cập nhật ngày: 20/03/2015 14:02:05

Ban Chấp hành (BCH) Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã An Phước, huyện Tân Hồng (gọi tắt là Xã đoàn An Phước) có nhiều thành tích trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện (TNTN) giai đoạn 2000 - 2014, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xã đoàn An Phước tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ em

Những năm qua, bằng nhiều hình thức khác nhau, BCH Xã đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tập trung hoặc lồng ghép về kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn, Tháng thanh niên, chiến dịch TNTN hè, Nghị quyết Đoàn các cấp..., có nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và nhân dân tham dự. Xã đoàn An Phước tổ chức nhiều mô hình hay, hiệu quả trong việc tập hợp, giáo dục ĐVTN.

Nhằm tuyên truyền giáo dục thanh thiếu niên và quần chúng nhân dân về việc chấp hành pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội, Xã đoàn An Phước phối hợp với Công an xã thành lập câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”; “Thanh niên với văn hóa giao thông”; tổ chức thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tìm hiểu biển, đảo Việt Nam; Luật Giao thông đường bộ; Diễn đàn “Gia đình, thanh niên với văn hóa giao thông”. Các hoạt động trên đã thu hút hàng chục ngàn lượt ĐVTN và nhân dân tham gia. Qua đó, nhận thức của ĐVTN và người dân về pháp luật, chủ quyền biển đảo... được nâng lên.

Bên cạnh đó, Xã đoàn An Phước phối hợp củng cố Đội TNTN tự quản an toàn giao thông (ATGT) và ra quân được 50 đợt như: chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn; tháo dỡ các vật cản lấn chiếm lòng lề đường; phát hơn 10.000 tờ bướm tuyên truyền về Luật giao thông; gia cố 2 biển báo đăng ký đoạn đường ATGT. Xã đoàn thành lập được 1 Câu lạc bộ trẻ em (có khoảng 30 em), sinh hoạt 1 lần/tháng. Tại đây, các em được tham gia các trò chơi, tuyên truyền kiến thức về ATGT, phòng, chống đuối nước... Trong phong trào xây dựng xã nông thôn mới, lực lượng ĐVTN xã An Phước đã vận động nhân dân làm hàng rào, cột cờ, thờ ảnh Bác. Có trên 400 hộ dân ở 3/4 ấp của xã thực hiện các phong trào trên.

Theo đồng chí Phan Văn Tuấn - Bí thư Xã đoàn An Phước, đơn vị đã phát huy được tinh thần xung kích tình nguyện của lực lượng ĐVTN; tổ chức nhiều hoạt động, mô hình hữu ích để các bạn tham gia. Hơn 10 năm qua, đơn vị phối hợp tổ chức được 12 lớp dạy nghề nông thôn cho 350 thanh niên; tư vấn và giới thiệu việc làm cho 2.000 ĐVTN. Đặc biệt, BCH Xã đoàn An Phước thực hiện tốt công tác vận động cất nhà nhân ái cho đoàn viên nghèo gặp khó về nhà ở; vận động cất mới và sửa chữa được 15 căn nhà, trị giá 220 triệu đồng. Ngoài ra, Xã đoàn An Phước còn vận động tặng hàng trăm phần quà cho gia đình chính sách, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 100 triệu đồng; trao 60 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Hơn 200 ĐVTN của xã tham gia hiến máu tình nguyện. Qua các phong trào TNTN, đơn vị đã phát triển được 1.300 đoàn viên; giới thiệu 315 đoàn viên ưu tú cho Đảng, xem xét kết nạp được 220 đồng chí.

Với những hoạt động thiết thực trong phong trào TNTN, Xã đoàn An Phước đã có nhiều đóng góp trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương; hộ nghèo của xã giảm, tình hình an ninh trật tự ổn định, số vụ vi phạm phát luật và tai nạn giao thông trên địa bàn được kéo giảm.

NHỰT AN

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn