Tư vấn dạy nghề hỗ trợ việc làm cho thanh niên vi phạm pháp luật

Cập nhật ngày: 19/07/2013 05:48:27

Nhằm giúp đỡ thanh niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tái hòa nhập cộng đồng, thời gian qua, Huyện đoàn Cao Lãnh cùng các Xã đoàn triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ việc làm, nghề cho thanh niên vi phạm pháp luật trên địa bàn. Nhờ sự giúp đỡ này, nhiều thanh niên tại các xã đã tìm được việc làm, ổn định cuộc sống.


Thanh niên xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh tìm việc làm, ổn định cuộc sống

Xã đoàn Bình Thạnh chú trọng tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho 14 thanh niên vi phạm pháp luật tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Hương Phù Sa của xã. Hiện tại có 4 đối tượng từng vi phạm pháp luật được Xã đoàn giới thiệu tham gia vào tổ bắt cá bè tại địa phương, thu nhập của mỗi thành viên từ 3 - 3,5 triệu đồng. Nhờ có việc làm, cuộc sống các đối tượng dần ổn định.

Năm 2007, Xã đoàn Phương Trà thành lập Câu lạc bộ “Thanh niên với nếp sống mới”, đến nay Câu lạc bộ có 26 thành viên tham gia sinh hoạt, mỗi tháng một lần. Nội dung sinh hoạt gồm các trò chơi dân gian, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tư vấn giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề. Ban chấp hành Xã đoàn thường xuyên đến thăm hỏi gia đình của các thành viên tham gia sinh hoạt trong Câu lạc bộ. Qua những lần tiếp xúc hiểu được tâm tư nguyện vọng của thành viên, Ban chấp hành Xã đoàn giới thiệu việc làm cho 7 thành viên đi làm tại khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh; giúp 3 hộ gia đình đoàn viên, thanh niên vay vốn buôn bán nhỏ, tự tạo việc làm.

Thời gian tới, Ban chấp hành sẽ đẩy mạnh tư vấn học nghề tại địa phương, giới thiệu việc làm, hỗ trợ cho các thành viên tham gia Câu lạc bộ vay vốn giúp gia đình tự tạo việc làm, mua bán nhỏ, làm nghề câu lưới tại địa phương.

Hoàng An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn