Tân Thành

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế góp phần nâng cao đời sống người dân

Cập nhật ngày: 20/09/2013 05:26:25

Trên địa bàn xã Tân Thành (huyện Lai Vung) có Khu công nghiệp Sông Hậu, rộng 62ha; quốc lộ 54 và sông Hậu chạy qua, đất đai màu mỡ... Dựa vào tiềm năng, thế mạnh đó của địa phương, Đảng bộ xã Tân Thành tập trung lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.


Nhiều nông dân xã Tân Thành vươn lên khá giàu nhờ trồng quýt

Đảng ủy xã đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, trong đó xã chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thuần nông sang kinh tế nông nghiệp gắn liền với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập và giảm nghèo hiệu quả.

Những năm qua, Tân Thành chú ý giữ gìn và phát triển những ngành nghề truyền thống của địa phương như: làm nem, dệt chiếu, đan đát... Đến nay, trên địa bàn xã có 6 cơ sở sản xuất nem; 2 tổ đan đát với khoảng 50 hộ dân tham gia và có 24 hộ làm nghề dệt chiếu. Ngoài ra, địa phương còn tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động. Toàn xã có 14 công ty, 13 doanh nhiệp và 234 cơ sở sản xuất kinh doanh (có mức thu nhập phải nộp thuế), giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Bên cạnh đó, Đảng ủy tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp. Xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi cho nông dân nên nâng cao được năng suất và chất lượng nông sản. Mặc dù diện tích đất trồng lúa không nhiều, song tổng sản lượng lương thực vẫn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong bối cảnh tình hình tiêu thụ lúa còn nhiều khó khăn, Tân Thành xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa là vấn đề rất cần thiết, nhằm phá thế độc canh cây lúa. Hàng năm, nông dân trong xã trồng luân canh 2 lúa - 1 màu (chủ yếu là trồng mè).

Xã đã chọn ấp Tân Định triển khai thí điểm mô hình canh tác mè trên nền đất lúa. Bước đầu, hiệu quả mang lại khá cao. Tân Thành còn chuyển đổi một số diện tích đất ruộng kém hiệu quả sang trồng quýt. Từ chỗ gần 700ha trồng cây ăn trái vào năm 2008 đến nay diện tích mở rộng ra hơn 850ha (chủ yếu trồng quýt), mang lại nguồn thu đáng kể cho địa phương.

Anh Nguyễn Thuận Phước ở ấp Tân Khánh, xã Tân Thành là một trong những nông dân vươn lên làm giàu từ cây quýt cho biết: “Ban đầu, tôi trồng quýt trên diện tích 1.250m2, trung bình lãi khoảng 100 triệu đồng/năm. Nhờ đó mà kinh tế gia đình tôi phát triển, mua thêm được 6.000m2 đất ruộng”. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng thu nhập trên cùng diện tích đất canh tác, cộng với hệ thống đê bao khép kín, anh Phước mạnh dạn chuyển 6.000m2 đất trồng lúa sang trồng quýt đường. Vườn quýt đang phát triển tốt, hứa hẹn một mùa “trúng đậm”.

Từ một địa phương thuần nông, đến nay tỷ trọng thương mại - dịch vụ đạt trên 41%; tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp gần 10% và nông nghiệp giảm còn 48,45% trong cơ cấu kinh tế của xã. Cơ cấu lao động cũng có sự thay đổi, trong đó lao động nông nghiệp chỉ còn dưới 35%; thương mại - dịch vụ khoảng 30% và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm hơn 35%. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã trên 20 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ khá giàu khoảng hơn 60%. Nhờ đó, thu ngân sách và các loại quỹ hàng năm đều đạt hoặc vượt kế hoạch; khoảng 99% trẻ em trong độ tuổi được tiêm đủ 6 loại vacxin phòng ngừa bệnh; 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới chiếm 9,4% (377 hộ), phấn đấu đến cuối năm nay giảm còn dưới 7%. Từ nguồn kinh phí đầu tư của cấp trên và đóng góp của nhân dân, xã đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng nhiều công trình phúc lợi như đường giao thông, trường học...

Đồng chí Trần Văn Hồng - Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết: Có được những kết quả trên, trước hết phải khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ủy xã, sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy đảng. Ở từng giai đoạn, Đảng bộ xã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện, tập trung chỉ đạo dứt điểm từng việc, có kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm kịp thời. Cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn có sự đồng thuận, đoàn kết.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn